Trung Quốc: 1% người giàu kiểm soát 30% của cải quốc gia

27/07/2014 21:59 PM |

25% số gia đình ở tận cùng xã hội chỉ có được khoảng 1% của cải đất nước.

Theo một nghiên cứu của trường Đại học Bắc Kinh được báo chí Trung Quốc loan tải ngày 25/7, trong năm 2012, 1% số hộ giàu tại Trung Quốc kiểm soát tới 30% của cải quốc gia, trong khi đó, 25% số gia đình ở tận cùng xã hội chỉ có được khoảng 1% của cải đất nước.

Hố sâu ngăn cách giàu nghèo quá lớn gây lo ngại cho Chính phủ Trung Quốc, vào lúc Bắc Kinh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì ổn định xã hội, tránh gây ra những bất bình, thách thức sự độc quyền lãnh đạo của Đảng.

Theo website của nhật báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự khác biệt trong thu nhập giữa thành thị và nông thôn là lý do chính của tình trạng chênh lệch giàu nghèo trên.

Nghiên cứu của trường đại học Bắc Kinh còn tính cả hệ số Gini về chênh lệch giàu nghèo ở Trung Quốc, hiện đang ở mức báo động cao là 0,73 trong năm 2012. Trong thang đánh giá cho điểm trong hệ số Gini, chỉ số 0 có nghĩa là hoàn toàn không có chênh lệnh giàu nghèo và chỉ số 1 chứng tỏ chênh lệch giàu nghèo ở mức cao nhất.

Các số liệu của Chính phủ Trung Quốc đưa ra chỉ số 0,47 (hệ số Gini) trong năm 2012, gần với chỉ số của Mỹ. Trong năm 2009, Ngân hàng Thế giới đánh giá Trung Quốc có chỉ số 0,56.

Theo QC

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM