Trưng biển Kinh Đô, đại hạ giá bánh trung thu thương hiệu lạ

23/09/2012 11:34 AM |

Người tiêu dùng tưởng bánh của Kinh Đô và Bibica khuyến mãi, nhưng hóa ra bánh bán ở đây là của một cơ sở vô danh.


Chị Nhi (Q.Tân Bình, TP.HCM) kể, tối 19/9 vợ chồng chị đưa con đi chơi, tấp vào một điểm có bảng hiệu Kinh Đô, Bibica ghi “mua 1 tặng 1”. Tưởng bánh của 2 hãng kia khuyến mãi, nhưng hóa ra bánh bán ở đây là của một cơ sở vô danh.

Tại một điểm trên đường Khánh Hội (Q.4), mặc dù bảng hiệu ghi Kinh Đô nhưng loại bánh “mua 1 tặng 1, tặng kèm 1 lồng đèn” thì không phải bánh Kinh Đô mà là một loại bánh không rõ thương hiệu. Một điểm khác ở Q.Tân Bình để bảng “mua 1 tặng 1” có ghi chữ “ĐK” nhỏ xíu. Người bán hàng giải thích đó là viết tắt từ “Đồng Khánh”. Rất nhiều điểm bán bánh khác ở Q.7, Q.5... cũng dùng cách “treo đầu dê bán thịt chó” này.

Ông Nguyễn Xuân Luân - Phó tổng giám đốc Công ty Kinh Đô khẳng định: “Công ty không có chủ trương bán đại hạ giá, cũng không có chính sách nào tạo điều kiện cho người bán lẻ “đại hạ giá”, “giảm 50%” hay “mua 1 tặng 1” đối với bánh trung thu Kinh Đô”. Ông Phan Văn Thiện - Phó tổng giám đốc Công ty CP Bibica cũng cho biết: “Các gian hàng chính thức của Bibica tuyệt đối không bán giảm giá, kèm quà tặng”.

Các nhà chuyên môn về thực phẩm lưu ý người mua đừng ham rẻ, phải thận trọng xem xét các loại bánh “đại hạ giá”, tránh việc mua nhầm loại bánh chất lượng thấp, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc điểm dễ nhận biết loại bánh này là không rõ ràng về thương hiệu, nhà sản xuất. Kể cả khi chọn mua bánh có thương hiệu, người mua cũng cần kiểm tra cẩn thận, xem kỹ thông tin ngày sản xuất, hạn sử dụng...

Theo Thanh Niên

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM