Trao trả người tị nạn về nước bằng máy bay riêng hạng sang

16/10/2015 18:28 PM |

Người dân Anh lại tỏ ra phẫn nộ khi biết được chính phủ đã chi tới 14 triệu Bảng Anh cho các chuyên cơ xa xỉ để trao trả người tị nạn và người nhập cư bất hợp pháp về nước.

Sau khi gây sốc bằng cách vận chuyển người tị nạn bằng xe Limo trị giá 50.000 Bảng Anh (1,7 tỷ VND), người dân Anh lại phát hiện ra Bộ nội vụ nước họ trong hơn 1 năm qua đã và đang sử dụng máy bay chuyên dụng để trao trả người tị nạn và tội phạm ngoại quốc về nước. 

Ước tính mỗi chuyến bay bằng chuyên cơ riêng này tốn khoảng 250.000 Bảng Anh, điểm đến để trao trả người bị trục xuất Afghanistan, Pakistan, Jamaica, Nigeria và Albani. Tuy nhiên, cái làm người dân phẫn nộ đó là các chuyến bay đều không chở đủ số ghế ngồi, cá biệt có chuyến bay chỉ chở 11 người nhập cư trái phép Afghanistan, hoặc một máy bay 265 chỗ ngồi chỉ mang theo 25 người Nigeria về quê nhà. 

Trong vòng 18 tháng qua, Bộ nội vụ nước Anh đã chi khoảng 14 triệu Bảng Anh cho các chuyến bay. Nếu tính tổng cộng cả những chuyến đang được lên lịch sẵn, số tiền có thể lên đến hơn 30 triệu Bảng. Ít nhất đã có khoảng 54 chuyên cơ chở 2892 người về nước, mỗi chuyến có trung bình 53 hành khách, quá ít so với số ghế ngồi trên mỗi máy bay. Nếu tiếp tục chia bình quân thì một người trong các chuyến bay đó sẽ tốn 5.000 Bảng Anh, đủ để mua một vé ngồi khoang hạng nhất đi nửa vòng trái đất. 

Rõ rang đây là một sự lãng phí nghiêm trọng tới ngân sách nước Anh. Người dân nước này đang cực lực phản đối hành động khó hiểu của Bộ nội vụ, khi tiêu tốn quá nhiều tiền thuế mà dân đóng để tổ chức vận chuyển người tị nạn phí phạm một cách không cần thiết. Trước đó người dân Anh đã tỏ ra bức xúc sau khi biết được Bộ nội vụ Anh ủy quyền cho một công ty vận tải để vận chuyển 7 thanh niên người Châu Phi từ London tới Manchester trên siêu xe Limo Hummer trị giá 50.000 Bảng.

Mới chỉ vài ngày trước tại làng Longford, Anh đã có 7 thanh niên Châu Phi được chính phủ chở từ London đến Manchester trên xe Limo.

Tuy nhiên phía giới chức nước Anh, người chịu trách nhiệm trực tiếp về vấn đề này cho biết, họ buộc phải sử dụng các dịch vụ đắt tiền để trao trả người tị nạn về nước do lịch bay của các hãng dịch vụ bay không đủ để chở quá nhiều người. Mặt khác, số người tị nạn buộc phải rời khỏi nước Anh càng sớm càng tốt để giảm thiểu áp lực cho các nước vùng biên giới. 

“Các chuyến bay chuyên dụng được sử dụng để trao trả người nhập cư bất hợp pháp tới những địa điểm mà dịch vụ hang không thong dụng không đủ điều kiện phục vụ. Chúng tôi khuyến khích người ta tự giác rời khỏi đất nước, sẵn sàng giúp đỡ họ nếu cần thiết, nhưng nếu họ không chịu, chúng tôi buộc phải can thiệp bằng biện pháp mạnh”, đại diện Bộ nội vụ Anh cho biết.

Cùng chuyên mục
XEM