Trang web Malaysia Airlines bị hacker tấn công

26/01/2015 14:26 PM |

Trang web của hãng này bị tấn công bởi một nhóm tự xưng được liên kết với nhà nước Hồi giáo cực đoan.

Trong khi hãng hàng không Malaysia Airlines vẫn đang nỗ lực phục hồi sau 2 sự cố mất mát lớn trong năm ngoái khiến 537 người chết và mất tích, thì mới đây trang web của hãng này bị tấn công bởi một nhóm tự xưng được liên kết với nhà nước Hồi giáo cực đoan ISIS.

Khi mở cửa sổ trình duyệt của trang web này là www.malaysiaairlines.com thì hiện lên dòng chữ “ISIS sẽ thắng thế”, chức năng đặt vé và các dịch vụ khác đều không tồn tại. Thay vào đó xuất hiện hình ảnh toàn màn hình chiếc máy bay A380  của Malaysia Airlines và dòng chữ "404-Plane Not Found" và "Hacked by Cyber Caliphate" được hiển thị trên trang chủ.

Hãng hàng không quốc gia Malaysia cho biết các server trang web của mình là còn nguyên vẹn và thông tin đặt vé cũng như dữ liệu của hành khách được an toàn. Malaysia Airlines cho biết thêm tình trạng này xuất hiện do hệ thống tên miền của mình bị xâm phạm. Sau thứ hai, các trang web đã hoạt động trở lại.

Hồi đầu tháng này, những tin tặc tự xưng là có mối quan hệ gần gũi với nhà nước Hồi giáo cũng thông báo đã nắm được quyền kiểm soát tài khoản Twitter của Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ đặc trách miền Trung và những tài khoản Youtube đăng tải số điện thoại của những sỹ quan hàng đầu và các tài liệu quân sự bí mật.

>> Xác định được vị trí chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines?

Thảo Nguyên

Nguyễn Thu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM