Trần Anh tuyên bố mở liên tiếp 9 siêu thị trong quý 4/2015

04/10/2015 19:00 PM |

Vừa công bố sẽ mở thêm 7 siêu thị điện máy vào cuối tháng 9, Trần Anh mới đây cho biết sẽ mở tới 9 siêu thị trong quý 4 để cán mốc 24 điểm bán trong năm 2015. Trần Anh là cái tên ít ỏi trong ngành điện máy đã vượt đích lợi nhuận cả năm 2015 chỉ sau 6 tháng.

CTCP Thế giới số Trần Anh (Mã chứng khoán: TAG) thông báo, ngoài 7 siêu thị sắp mở như công bố trước đó (tại các địa điểm Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Hải Phòng và AEON Mall Long Biên, Đông Anh -Hà Nội), hệ thống bán lẻ điện máy này sẽ mở thêm hai siêu thị điện máy tại Lạng Sơn và Quảng Ninh

Với số lượng 24 điểm bán, Trần Anh cho biết hệ thống siêu thị này sẽ trở thành nhà bán lẻ điện máy dẫn đầu về số lượng điểm bán ở khu vực phía Bắc.

Các siêu thị sắp mở đều có diện tích từ 3000 - 6000m2, được lên kế hoạch đầu tư khu vui chơi dành riêng cho trẻ em nhằm tăng thêm những trải nghiệm mua sắm mới cho cho khách hàng, đặc biệt là khách gia đình.

Theo kế hoạch, siêu thị khai trương đầu tiên là Trần Anh AEON - điểm bán được thiết kế và vận hành hoàn toàn theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ Nojima Nhật Bản - sẽ chính thức khai trương vào ngày 28/10. Đây là siêu thị mẫu để Trần Anh nhân rộng mô hình chất lượng dịch vụ Nhật Bản ra toàn hệ thống trên cơ sở điều chỉnh phù hợp với văn hóa và hành vi tiêu dùng của thị trường trong nước.

Sau Trần Anh AEON, siêu thị tại thành phố Thanh Hóa được mở vào tháng 11. Riêng trong tháng 12/2015, 7 đại siêu thị còn lại sẽ lần lượt đi vào hoạt động, đón đầu mùa cao điểm mua sắm dịp cận Tết.

Trước đó, theo kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Trần Anh đặt kế hoạch mở mới 7 – 9 siêu thị trên cả nước, đồng thời tái cơ cấu 1 – 2 siêu thị hoạt động kém hiệu quả.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.323 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 7,8 tỷ đồng. Nhưng kết thúc 6 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận sau thuế của công ty đã đạt tới 10,6 tỷ đồng.

Kể từ khi đặt quan hệ với Tập đoàn Nojima Corporation của Nhật Bản, Trần Anh đã có bước phát triển đáng kinh ngạc cả về doanh số và điểm bán.

Hiện Nojima đang sở hữu gần 5,5 triệu cổ phiếu TAG, tương đương 30,91% vốn cổ phần tại Trần Anh.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM