Trà Vinh: dừa sáp 200.000 đồng 1 quả vẫn không đủ bán

01/03/2016 09:01 AM |

Tại Trà Vinh ở các điểm bán lẻ, các khu du lịch giá từ 160.000 - 200.000 đồng/quả dừa sáp mà vẫn không đủ bán cho khách hàng.

Giá dừa sáp tại Trà Vinh đang tăng trở lại. Dừa sáp tại vườn có giá từ 100.000 đến 140.000 đồng/quả, tăng 40.000 - 60.000 đồng/quả so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại các điểm bán lẻ, các khu du lịch giá từ 160.000 - 200.000 đồng/quả mà vẫn không đủ cung ứng cho khách hàng. Phần lớn khách hàng đặt mua đến từ các tỉnh khác vàTP HCM. Giá dừa sáp tăng cao là do năm nay dừa cho năng suất thấp, trong khi nhu cầu ngày càng lớn.

Tỉnh Trà Vinh hiện có 276 ha dừa sáp, hai phần ba trong số này đang cho trái, tập trung tại các xã Hòa Tân, Hòa Ân, Thông Hòa và thị trấn Cầu Kè của huyện Cầu Kè. Giá dừa sáp thường ổn định từ 80.000 - 120.000 đồng/quả, trung bình mỗi cây dừa sáp lợi nhuận từ 2 - 3 triệu đồng/năm.

Ông Đặng Văn Thành, xã Bình Phú, huyện Càng Long – một hộ kinh doanh hàng đặc sản miền Tây cho biết: “Dừa sáp hàng năm có giá từ 120.000 -140.000 đồng/quả, qua đầu năm nay tăng lên 160.000 và đến hiện nay tăng lên từ 160.000 - 200.000 đồng/quả. Hiện tại dừa hút hàng quá nên không có dừa để bán”./.

Theo Sa Oanh

Cùng chuyên mục
XEM