TPP có thể được ký kết vào tháng 2/2016

29/12/2015 10:17 AM |

Nếu được, chúng tôi dự định ký kết vào tuần đầu của tháng 2/2016”, bộ trưởng bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng nói tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28/12.

Theo Bộ trưởng Hoàng, thời gian hiệp định với EU có hiệu lực là vào đầu năm 2017, trong khi TPP nếu được các nước thống nhất thông qua thì năm 2018 có hiệu lực.

Mặc dù vậy, để TPP có hiệu lực, các quốc gia trong TPP cũng phải có sự thông qua. Một số quốc gia như Mỹ hay Nhật Bản sẽ có tiếng nói quan trọng trong hiệp định này. TPP vừa được lãnh đạo các nước tham gia tuyên bố kết thúc đàm phán hồi đầu tháng 10 sau 5,5 năm thương lượng. Đây được coi là thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới gồm 12 quốc gia. Sau khi hoàn tất, TPP sẽ bao phủ 40% kinh tế toàn cầu và bổ sung cho GDP thế giới thêm gần 300 tỷ USD mỗi năm.

Bản dịch toàn văn của hiệp định TPP dự kiến công bố vào đầu tháng 1/2016 sau khi có đối chiếu, thống nhất với Bộ Ngoại giao. Cũng trong quý đầu năm, Bộ Công Thương sẽ công bố toàn văn nội dung hiệp định tự do với Liên minh Châu âu - EU sau khi vừa tuyên bố hoàn tất đàm phán hồi đầu tháng này.

Trong khi DN Việt Nam vẫn còn khá nhiều thắc mắc về hiệp định TPP, ông Hoàng cũng cho biết, Việt Nam sẽ có một khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị trước khi tham gia vào sân chơi lớn này. Nghĩa là, những hàng rào kỹ thuật sẽ được dựng lên hoặc tiếp tục duy trì để bảo vệ hàng Việt trước sức ép cạnh tranh từ các thành viên trong TPP.

Tuy nhiên, việc các DN Việt bị thua thiệt cũng sẽ là điều khó tránh khỏi. Bên cạnh TPP, hàng loạt hiệp định khác cũng đã được ký kết trong năm nay như FTA với châu Âu, hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và nhiều hiệp định song phương quan trọng khác như song phương với Hàn Quốc. Việc hội nhập sâu rộng đòi hỏi các DN Việt phải nhanh chóng thích nghi được với môi trường mới.

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
XEM