TPP chưa thành vì hai “ông lớn” chưa chịu nhau

26/02/2014 07:46 AM |

Chiều 25-2, vòng đàm phán thứ 21 TPP đã kết thúc tại Singapore sau bốn ngày làm việc. Theo báo The Straits Times (Singgapore), trong tuyên bố chung, các bộ trưởng và quan chức cấp cao của 12 nước tham gia đàm phán TPP khẳng định: “Chúng tôi đã xác định được hầu hết quan điểm chung, tầm nhìn chung và lợi ích chung trong ngày họp cuối cùng vòng đàm phán 21 lần này”.

Tuy nhiên, báo cho biết: “Vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sự thống nhất về lộ trình hay thời điểm sẽ kết thúc đàm phán”. Nghĩa là 12 nước tham gia đàm phán TPP (Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam) vẫn sẽ tiến hành các cuộc đàm phán kế tiếp mà chưa ai xác định được khi nào TPP đi đến thành công.

Giới chuyên gia nhận định những vấn đề được dự báo trước như lợi ích của các “ông lớn” như Mỹ, Nhật vẫn là trở ngại chính của vòng đàm phán.

Đối với Nhật, ngành nông nghiệp vẫn là điểm yếu mà Nhật vẫn chưa sẵn sàng mở cửa hoàn toàn. Điều kiện tự nhiên không có, giá sản xuất nông nghiệp đắt đỏ là những hạn chế quan trọng mà nếu vào sân chơi TPP, Nhật nếu không kiểm soát bằng thuế hay rào cản khác thì họ sẽ phải trả giá trước làn sóng nông nghiệp chất lượng cao, giá rẻ từ Úc, Việt Nam…

Trong khi đó, Mỹ vẫn nỗ lực bảo hộ ngành ô tô và yêu cầu các nước tham gia TPP đảm bảo thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bằng sáng chế, vốn phần lớn thuộc về người Mỹ sở hữu.

Dù hai nước lớn còn nhiều mâu thuẫn lợi ích nhưng vẫn có nhiều dấu hiệu lạc quan cho vòng đàm phán tiếp theo. Ngay trước vòng đàm phán 21, phát biểu trên tờ The Japan News, ông Akira Amari, Bộ trưởng đàm phán TPP của Nhật, nhấn mạnh: “Mỗi nước đều nỗ lực bảo vệ những điều kiện riêng của mình, thế nên chìa khóa của sự thành công chính là khả năng linh hoạt”.

Ông Akira bày tỏ rằng không nước nào có thể đạt được 100% các điều kiện mình mong muốn đưa ra, vậy nên vấn đề là các quốc gia TPP sẽ đạt bao nhiêu % lợi ích và tự do hóa thương mại bao nhiêu % trong mức độ chấp nhận được.

Theo Đỗ Thiện

duchai

Cùng chuyên mục
XEM