TP HCM: Lần đầu tiên sau 6 năm, CPI tháng Tết âm

27/02/2015 06:30 AM |

Mặc dù là tháng có thời gian mua sắm cho Tết nguyên đán tuy nhiên chỉ số giá tiêu dùng TP HCM lại giảm 0,4% so tháng trước. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, chỉ số giá tháng 2 giảm so với tháng 1.

Nội dung nổi bật:

- CPI TP Hồ Chí Minh tháng 2/2015 giảm 0,4% so với tháng trước và tăng 0,11% so với cùng kỳ năm 2014.

- Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, chỉ số giá tháng 2 giảm so tháng 1.

- Đóng góp vào mức giảm chung của chỉ số giá tháng này là 4/11 nhóm hàng có chỉ số giảm so với tháng trước.


Cục thống kê TP Hồ Chí Minh vừa công bố tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố tháng 2 năm 2015. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) TP HCM trong tháng Tết nguyên đán Ất Mùi tiếp tục giảm 0,4% so với tháng trước và tăng 0,11% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo nhận định của Cục thống kê TP HCM, mặc dù là tháng có thời gian mua sắm cho Tết nguyên đán tuy nhiên chỉ số giá tiêu dùng lại giảm 0,4% so tháng trước. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009, chỉ số giá tháng 2 của thành phố giảm so tháng 1.

Đóng góp vào mức giảm chung của chỉ số giá tháng này là 4/11 nhóm hàng có chỉ số giảm so với tháng trước. Cụ thể:

- Nhóm giao thông giảm mạnh tới 5,13%

- Nhóm nhà ở điện nước giảm 0,58%

- Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,04%

- Nhóm văn hóa giảm 0,27%.

Còn lại 7/11 nhóm hàng có mức tăng khá nhẹ so với tháng trước.

Theo thống kê, biến động giá của một số mặt hàng cụ thể trong tháng 2 so tháng 1/2015 như sau:

- Nhóm lương thực, thực phẩm: thịt heo giảm 0,92%; thịt bò tăng 1,05%; thịt chế biến tăng 0,56%; trứng tăng 0,78%; dầu mỡ giảm 1,18%; …

- Nhóm giao thông: vé tàu hỏa giảm 3,43%; vé xe khách giảm 4,87% …

- Nhóm nhà ở, chất đốt: giá gas giảm 4,43%, xăng dầu  giảm 11,36%;

Như vậy, việc giảm giá nhiên liệu và giá cước vận tải giảm là một trong những nguyên nhân chính tác động giảm giá tiêu dùng tháng 2 vừa qua.

Cục thống kê Thành phố cũng cho biết, tốc độ tăng giá năm nay của một số nhóm hàng thiết yếu cho nhu cầu tiêu dùng Tết như thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm, thịt chế biến hàng ăn uống ngoài gia đình đều có mức tăng xấp xỉ hoặc ít hơn những năm trước, đặc biệt có những nhóm mặt hàng nhu cầu cao dịp tết giảm so năm trước như: gia cầm, thịt lợn, bia rượu, nước giải khát.

Bên cạnh đó, những năm gần đây tình hình tăng giá hàng hóa dịp tết đã không còn, do cơ cấu tiêu dùng của người dân thay đổi theo hướng hàng hóa giảm và  dịch vụ tăng lên, chương trình bình ổn giá của thành phố ngày càng phát huy sức lan tỏa, nguồn cung từ các trung tâm thương mại, siêu thị của nhiều thành phần kinh tế dồi dào, đa dạng…

Trước đó, Tổng cục thống kê công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 2/2015 giảm nhẹ 0,05% so với tháng trước. Cục thống kê Hà Nội cũng cho biết, CPI thành phố Hà Nội giảm 0,07% so với tháng 1. Như vậy, mặc dù nhu cầu mua sắm tết tăng cao, nhưng chỉ số giá cả nước và 2 thành phố lớn vẫn giảm do tác động của việc giảm giá xăng dầu và giá cước vận tải.

Không nằm trong nhóm tính chỉ số giá, giá vàng tăng 0,62% so với tháng trước và tăng 0,41% so với tháng 12/2014. Tỷ giá USD giảm 0,63% so với tháng trước và giảm 0,06% so với tháng 12/2014.

>> Tháng Tết, CPI cả nước vẫn tiếp tục giảm do xăng dầu

Nguyệt Quế

Cùng chuyên mục
XEM