TP.HCM đề nghị vay vốn trực tiếp từ WB

24/08/2015 14:42 PM |

“Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình thấp nên cần mở rộng phạm vi điều chỉnh nhằm tạo điều kiện để tiếp cận với các nguồn vốn kém ưu đãi hơn”.

UBND TP.HCM vừa kiến nghị với Bộ KH&ĐT về việc vận động vốn ODA từ WB.

Theo UBND TP, hiện Việt Nam ở mức khởi điểm thu nhập trung bình nên kiến nghị WB duy trì thời hạn cho vay và phân bổ vốn ở mức cao cho Việt Nam. UBND TP cũng đề nghị Bộ KH&ĐT kiến nghị WB tăng số lượng, quy mô vay và tài trợ ODA cho TP bằng cách hỗ trợ trực tiếp cho ngân sách TP.

Từ năm 1993 đến nay, WB đã cho TP vay 11.040 tỉ đồng để thực hiện 10 dự án. TP đang thực hiện sáu dự án với số vốn gần 13.000 tỉ đồng, do WB tài trợ vốn.

Theo UBND TP, do thời gian chuẩn bị chương trình, dự án ODA thường kéo dài khoảng 2-3 năm nên phải điều chỉnh. Điều này cũng dẫn đến việc chậm giải ngân vốn ODA nên việc sử dụng vốn ODA chưa hiệu quả. Ngoài ra, việc giải phóng mặt bằng, di dời công trình ngầm chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án, tăng chi phí đầu tư, giảm hiệu quả và khả năng đạt được các mục tiêu.

Theo Nguyên Hạnh

Cùng chuyên mục
XEM