Top 10 nước đứng đầu thế giới về 'nướng' tiền cho cờ bạc

08/03/2014 11:07 AM |

Hiện giờ là thời kỳ “phất” của ngành kinh doanh cờ bạc trên thế giới với cá cược thể thao, máy slot, bài rulet, poker… Tin mừng là Việt Nam không lọt danh sách này.

Các xới bạc là những nơi để những kẻ mê tín đắm chìm trong sự hên xui của cá cược. 

Mỗi nước thịnh hành một hình thức cờ bạc khác nhau, có nước thích cá cược trực tuyến, có quốc gia thích vào chơi casino, vài nước khác thì chỉ mua xổ số. 

Kể từ thời kỳ khủng hoảng kinh tế năm 2008, tỷ lệ thu nhập của người dân đổ vào cá cược đã giảm đi trông thấy, nhưng ở một vài quốc gia, tỷ lệ này vẫn không ngừng gia tăng.

Bảng xếp hàng 10 nước có người dân thua bạc nhiều nhất được thống kê bằng mức tiền thua cược theo đầu người hàng năm. 

Trong đó có nhiều quốc gia hùng mạnh về kinh tế, nhưng cũng có đất nước vẫn còn chao đảo vì khủng hoảng, có những nước mà cá cược là hợp pháp, cũng có những nước nghiêm cấm hành vi này. 

10. Tây Ban Nha – 418USD/người/năm

Điểm yếu nhất của dân cờ bạc Tây Ban Nha là cá cược thể thao. Dù rất khó để thống kê, nhưng khoảng 60-65% vụ cược trên thị trường "chui" có liên quan đến thể thao, phần còn lại được chia vào casino và cược poker. 
Với bộ luật chống hút thuốc năm 2011 và cuộc khủng hoảng 2008 - 2013, ngành cờ bạc của đất nước có dấu hiệu chững lại, nhưng Tây Ban Nha vẫn lọt top 10 nước với mức thua 418USD/người/năm. 
Trong khi đó, Chính phủ cũng kiếm được tiền từ thú vui cờ bạc của dân với 20% thuế đánh vào một giải xổ số trên 2500 euro.
9. Hy Lạp – 420USD/người/năm

Những năm qua, nền kinh tế Hy Lạp gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, trong năm ngoái, người Hy Lạp vẫn tiêu tốn 2,3 tỷ USD vào cờ bạc. Tổ chức EU/IMF vừa cung cấp cho nước này gói hỗ trợ vài tỷ USD, với điều kiện Chính phủ phải cổ phần hóa các tài sản nhà nước. 

Gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của gói cứu trợ, trong tháng Tám, Hy Lạp chào bán doanh nghiệp kinh doanh cờ bạc Greek Organisation of Football Prognostics vốn nhà nước – công ty vẫn bao độc quyền ngành này tại Hy Lạp.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều người vẫn đưa ra lo ngại về các thủ tục chưa minh bạch của Hy Lạp trong việc tuân thủ yêu cầu của Liên minh châu Âu áp vào ngành kinh doanh cờ bạc.

8. Na-Uy – 448USD/người/năm

Cờ bạc là bất hợp pháp trên hầu hết lãnh thổ Nauy. Nó được Chính phủ giám sát chặt chẽ với chỉ hai công ty Norsk Tipping và Norsk Rikstoto cung cấp dịch vụ các cược và chơi bạc cho công dân.
Kể từ năm 2010, Chính phủ Na-uy đã đề ra một đạo luật bắt buộc tất cả các ngân hàng Na-uy từ chối việc khách sử dụng thẻ ngân hàng tại các sòng bạc trên toàn thế giới, áp dụng với cả các sòng trên mặt đất và sòng trực tuyến. 
Vậy tại sao Na-uy vẫn góp mặt trong danh sách? Sự thực là nhiều con bạc Na-uy vẫn tìm cách để lách luật bằng cách tham gia chơi tại các sòng trực tuyến nước ngoài.

7. Hong Kong – 503USD/người/năm

Chính phủ Hongkong đang tìm mọi cách để cung cấp cho người dân dịch vụ chơi cờ bạc được kiểm soát và thẩm định. Việc chơi bạc chỉ hợp pháp nếu thông qua sàn Hong Kong Jockey Club – cung cấp dịch vụ cá cược đua ngựa, bóng đá và xổ số. Câu lạc bộ này là định chế đóng thuế nhiều nhất Hongkong và cũng là tổ chức tuyển lượng nhân viên lớn nhất.
Chính phủ sớm nhất thấy tiềm năng kinh tế của ngành này, nên áp thuế lên tất cả các khoản thắng cược. 
Tạp chí The Economist cũng đưa ra báo cáo cho thấy cư dân Hong Kong là cộng đồng chơi cờ bạc lớn nhất trong giới, khoảng 3,3% khoản thua cược trong năm 2011 tại đây là trên Internet.

6. Ý – 517USD/người/năm

Tỷ lệ chơi bạc tại Ý tăng mạnh trong những năm gần đây, đưa đất nước lên dẫn đầu châu Âu về thị trường cờ bạc. Một thập kỷ trước, các quy định áp lên ngành cờ bạc Ý đã được nới lỏng đáng kể, góp phần đẩy số lượng hoạt động cá cược của nước này lên gấp 20 lần tính đến thời điểm hiện tại.
Một bài báo gần đây trên thời báo New York chỉ ra Pavia là thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi xu hướng đánh bạc, ước tính cứ 104 cư dân thì có một máy chơi bạc, trong khi thành phố có hơn 68.300 dân. 
Dù vậy, có vẻ nhiều người dân Ý cảm thấy bất mãn với sự leo thang của ngành này, rất nhiều cuộc biểu tình chống các hoạt động đỏ đen đã đsiễn ra từ đầu năm 2014. Trong năm 2013, 6 khu vực tại Ý đã đưa ra các bộ luật thu hẹp hoạt động cờ bạc và giúp các con bạc cai nghiện.

5. Phần Lan – 553USD/người/năm

Tại Phần Lan, ngành này là cuộc đua độc quyền giữa ba tổ chức, trong đó tất cả doanh thu đều được đầu tư ngược lại vào phát triển xã hội. 
Lợi nhuận của công ty RAY được mang đi đầu tư vào các tổ chức y tế và sức khỏe cộng đồng, khoản của Veikkaus Oy được đem rót vào chiến dịch hỗ trợ khoa học, nghệ thuật, thể thao, văn hóa và hoạt động thanh niên của Phần Lan, còn Fintoto Oy chi tiền thu được vào các trang trại ngựa.
Thay vì bóp nghẹt hoạt động này, Chính phủ Phần Lan tìm cách cải tổ lại và kiếm tiền. Trong tuần trước, Chính phủ vừa đưa ra một chính sách kinh tế mới, trong đó có nhiều biện pháp củng cố sự độc quyền trong hoạt động cờ bạc của Nhà nước và đưa ra một nhóm theo dõi số hóa nhằm ngăn chặn hoạt động kinh doanh và đánh bạc bất hợp pháp.

4. Canada – 568USD/người/năm

Mặc dù chơi bạc là hợp pháp trên mọi khu vực của Canada, 10 tỉnh thành của đất nước này đưa ra 10 bộ luật khác nhau. Bài Poker, cá cược thể thao là các hình thức được người dân Canada ưa thích. 
Chính phủ Canada yêu cầu mọi sòng bạc tuân thủ nghiêm ngặt chính sách ghi ghép lịch sử và đang trong quá trình đưa ra luật lệ mới đối với chơi bạc trực tuyến, buộc tất cả các sòng trên mạng phải tuân thủ Đạo luật Tài chính hình sự và khủng bố (PCTFA).
Luật mới này đã vấp phải nhiều sự chỉ trích khi vài ý kiến cho rằng Chính phủ đang áp thêm chi phí vô lý lên các trang chơi casino trực tuyến, từ đó làm khó các công ty nước ngoài.

3. Ireland – 588USD/người/năm

Có vẻ rất nhiều con bạc Ireland vẫn tin vào “sự may mắn của người Ireland”. Mặc dù hoạt động chơi cờ bạc là bất hợp pháp tại Ireland, nhiều lỗ hổng trong luật pháp vẫn giúp các câu lạc bộ tư nhân cung cấp các hoạt động đỏ đen, giúp ngành này “phất” lên.
Ireland nổi tiếng nhất bởi cá cược thể thao. Sàn PaddyPower là xới cược lớn nhất nước và là một trong những xới bạc đầu tiên được đưa lên Internet, đạt thành công rộng khắp hành tinh. 
Chơi cờ bạc được đánh giá là hoạt động chui tại Ireland, nên cẩn thận vẫn hơn, nhiều công ty đã đặt trụ sở tại nước ngoài, nhất là ở Isle of Man hay Malta.
Người Ireland nói chung thích chơi bạc trực tiếp hơn là trực tuyến, quy mô trên mặt đất của PaddyPower trong năm 2012 lớn hơn gấp 5 lần so với xới online của công ty.

2. Singapore – 1.174USD/người/năm

Năm 2005, Singapore đã cho phép hoạt động cờ bạc trên mặt đất, nhưng kèm theo nhiều quy định nghiêm ngặt. Năm 2010, hai casino mới được khai trương là The Marina Bay Sands và Resorts World Sentosa.
Hai sòng bài này được xây dựng để thu hút khách du lịch mà không thu phí vé vào, nhưng Singapore không hề khuyến khích hoạt động này, nên vẫn thu phí 100USD đối với mỗi người dân bản địa.
Cho dù vậy, 100USD tiền vé có vẻ vẫn chẳng thấm tháp vào đâu khi hàng năm, trung bình mỗi người dân Singapore vẫn thua tới 1.174 USD. Tháng 12 năm ngoái, Chính phủ đã công bố dự định sẽ thắt chặt quyền truy cập các sàn chơi bạc trực tuyến nước ngoài, thay vào đó, công ty Singapore Pools sẽ cho ra mắt sàn đầu tiên được cấp phép trên Internet của Singapore.

1. Úc – 1.288USD/người/năm

Với một nền kinh tế vững chắc và đang trên đà phát triển, có tới 80% người dân trưởng thành Úc tham gia vào các hình thức chơi cờ bạc. Tỷ lệ này đưa Úc lên xếp ngôi đầu bảng trong danh sách các nước có người dân thua bạc nhiều nhất. 
Các khoản thắng cược không bị Chính phủ Úc đánh thuế, điều này khuyến khích người dân thoải mái vui chơi. Thay vào đó, chính những công ty cung cấp dịch vụ phải è ra trả thuế vào khoảng 10% tổng doanh thu từ các hoạt động hợp pháp.
Các trò đỏ đen đã diễn ra tại Úc trong nhiều năm, dù nhiều người cho rằng đây là tính chất tự nhiên của một quốc gia dồi dào tiền mặt, những ý kiến đối lập lại cho rằng càng ngày người dân càng vung tay quá trán, điển hình là mức thua bạc lên tới hơn 1.288USD/người/năm. 
Theo báo cáo của trường đại học Monash University, khu vực bị ảnh hưởng bởi cờ bạc nhiều nhất là vùng bờ biển phía Đông, tại đây, cờ bạc được cho là nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ tội phạm, bạo động và bệnh tật cao.

duchai

Cùng chuyên mục
XEM