Tổng giám đốc Diana lên tiếng về vụ cháy nhà máy ở Bắc Ninh

27/10/2013 07:51 AM |

Hôm qua,  26.10, Công ty Diana đã lên tiếng về vụ cháy nhà máy ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh vào chiều tối ngày 25.10 nhưng chưa đưa ra con số thống kê cụ thể về thiệt hại.

Theo Công ty Diana, đám cháy bắt đầu từ lúc 14 giờ 30 phút chiều 25.10.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trong xưởng sản xuất có 60 công nhân của công ty đang làm việc và 30 công nhân của nhà thầu đang thi công hoàn thiện trong khu vực nhà xưởng mới. Rất may mắn, không có thiệt hại về người.

Đám cháy xảy ra chủ yếu ở khu vực sản xuất sản phẩm tã lót dành cho em bé và tấm lót bổ sung cho người lớn của nhà máy mới.

Ông Đỗ Anh Tú, Tổng giám đốc Công ty Diana, cho biết vụ hỏa hoạn bất ngờ đã gây thiệt hại lớn cho Công ty Diana.

Dù vậy, nhà máy chính thức sản xuất các sản phẩm ở Khu công nghiệp Vĩnh Tuy (Hà Nội) vẫn sản xuất bình thường.

Ông Tú cũng khẳng định sẽ đảm bảo đủ sản phẩm bán trên thị trường, nếu khan hiếm sẽ cho nhập khẩu sản phẩm từ công ty mẹ (hãng Unicharm - Nhật Bản) và các công ty thành viên khác ở nước ngoài.

Tuy nhiên, ông Tú không đưa ra con số thiệt hại cụ thể.

Theo Thái Uyên - Đan Hạ

duchai

Cùng chuyên mục
XEM