Tổng bí thư hội đàm với Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng

08/07/2015 08:26 AM |

Những hình ảnh về cuộc hội đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng ngày 7/7.

Trưa ngày 7/7 theo giờ Washington, tức đêm cùng ngày theo giờ Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Obama nhiệt liệt hoan nghênh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mỹ. Tổng thống Obama nhấn mạnh Mỹ hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và vai trò của Việt Nam ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trong thời gian tới vì lợi ích của hai nước và của khu vực - Ảnh: Reuters.</p></div><div></div></div><p> </p><p>

 

Tổng thống Obama nhiệt liệt hoan nghênh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Mỹ. Tổng thống Obama nhấn mạnh Mỹ hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và vai trò của Việt Nam ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trong thời gian tới vì lợi ích của hai nước và của khu vực - Ảnh: Reuters.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định coi trọng phát triển quan hệ với Mỹ là chủ trương nhất quán, lâu dài của Việt Nam - Ảnh: Reuters.
 

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định coi trọng phát triển quan hệ với Mỹ là chủ trương nhất quán, lâu dài của Việt Nam - Ảnh: Reuters.

Các vấn đề chính được bàn thảo trong cuộc hội đàm bao gồm Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhân quyền, và biển Đông. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của cộng đồng khu vực và quốc tế, ủng hộ nguyên tắc giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế - Ảnh: Twitter.
 

 

Các vấn đề chính được bàn thảo trong cuộc hội đàm bao gồm Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhân quyền, và biển Đông. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của cộng đồng khu vực và quốc tế, ủng hộ nguyên tắc giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế - Ảnh: Twitter.

Nhìn lại 20 năm qua, hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực, nhanh chóng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước - Ảnh: Reuters.
 

 

Nhìn lại 20 năm qua, hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực, nhanh chóng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước - Ảnh: Reuters.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama cùng bày tỏ tin tưởng, lạc quan về triển vọng của quan hệ Việt - Mỹ trong thời gian tới. Hai bên đã trao đổi và nhất trí về các định hướng lớn nhằm phát triển quan hệ song phương, làm sâu sắc và phong phú thêm quan hệ đối tác toàn diện trong thời gian tới - Ảnh: Reuters.
 

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama cùng bày tỏ tin tưởng, lạc quan về triển vọng của quan hệ Việt - Mỹ trong thời gian tới. Hai bên đã trao đổi và nhất trí về các định hướng lớn nhằm phát triển quan hệ song phương, làm sâu sắc và phong phú thêm quan hệ đối tác toàn diện trong thời gian tới - Ảnh: Reuters.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời Tổng thống Obama sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Obama cảm ơn Tổng Bí thư và vui vẻ nhận lời - Ảnh: Getty.
 

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời Tổng thống Obama sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Obama cảm ơn Tổng Bí thư và vui vẻ nhận lời - Ảnh: Getty.

 

Trước đó, trong ngày 6/7 theo giờ địa phương, sau khi đặt chân tới Mỹ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman - Ảnh: VOV.</p></div><div></div></div><p> </p><p>

 

Trước đó, trong ngày 6/7 theo giờ địa phương, sau khi đặt chân tới Mỹ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman - Ảnh: VOV.

Ngày 6/7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã tới thăm Nhà tưởng niệm Tổng thống Thomas Jefferson - Ảnh: VOV.
 

 

Ngày 6/7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã tới thăm Nhà tưởng niệm Tổng thống Thomas Jefferson - Ảnh: VOV.

Chiều 6/7 theo giờ địa phương, tức sáng sớm 7/7 theo giờ Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao tới dự và chứng kiến lễ bàn giao máy bay Boeing 787-9 Dreamliner giữa Tập đoàn Boeing của Mỹ và hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines - Ảnh: TTXNV.
 

 

Chiều 6/7 theo giờ địa phương, tức sáng sớm 7/7 theo giờ Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao tới dự và chứng kiến lễ bàn giao máy bay Boeing 787-9 Dreamliner giữa Tập đoàn Boeing của Mỹ và hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines - Ảnh: TTXNV.

Theo Diệp Vũ

Cùng chuyên mục
XEM