Tòa án Hy Lạp bác bỏ quyết định đóng cửa đài truyền hình quốc gia

18/06/2013 16:38 PM |

Đình chỉ quyết định của Thủ tướng Antonis Samaras đóng cửa Đài phát thanh truyền hình nhà nước (ERT) và chỉ thị mở cửa lại Đài này cho đến khi một đài truyền hình quốc gia mới được thành lập

Ngày 17/6, Tòa án hành chính tối cao Hy Lạp đã đình chỉ quyết định của Thủ tướng Antonis Samaras đóng cửa Đài phát thanh truyền hình nhà nước (ERT) và chỉ thị mở cửa lại Đài này cho đến khi một đài truyền hình quốc gia mới được thành lập.

Quyết định trên của Tòa án hành chính tối cao được đưa ra sáu ngày sau khi Thủ tướng Samaras đột ngột ra lênh đóng cửa ERT, châm ngòi cho hành động phản đối trên cả nước và làm lung lay chính phủ liên minh cầm quyền.

Quyết định của Tòa án Hành chính Hy Lạp nhận được sự hoan nghênh của hàng nghìn người đang tập trung bên ngoài trụ sở của ERT ở ngoại ô của thủ đô Athens.

Sau khi ERT bị đóng cửa, hàng nghìn phóng viên đã bãi công và tuần hành bên ngoài trụ sở chính của ERT. Các nhân viên của ERT vẫn chiếm giữ văn phòng của ERT ở thủ đô Athens và một số thành phố lớn khác, trong khi vẫn duy trì truyền tải thông tin thông qua mạng Internet với sự trợ giúp của Liên minh truyền thông châu Âu và Đài phát thanh Hy Lạp.

Hai đảng trong liên minh cầm quyền (Đảng Dân chủ cánh tả và đảng Xã hội PASOK) phản đối quyết định đóng cửa ERT như là một phần của chính sách "thắt lưng buộc bụng," đồng thời cảnh báo rằng liên minh cầm quyền có thể sụp đổ, nếu Thủ tướng kiên quyết đóng cửa ERT.

Đáp lại, Thủ tướng Samaras cho rằng hành động này của hai đảng trong liên minh cầm quyền là "đạo đức giả" vì trước đó, lãnh đạo ba đảng trong liên minh cầm quyền đã thống nhất sẽ cắt giảm 2.000 việc làm trong khu vực nhà nước để đáp ứng các yêu cầu cho các khoản cho vay của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Đảng đối lập lớn nhất - Syriza đã tổ chức một cuộc mít tinh tại Quảng trường trung tâm Syntagma vào ngày 17/6, để yêu cầu bầu cử sớm.

Trong khi đó, hãng đánh giá tín nhiệm Moody cảnh báo rằng việc thiếu "sự đồng thuận chính trị" và "không đảm bảo thời gian" trong chương trình tư nhân hóa của mình, đặc biệt là sau thất bại trong việc bán công ty khí đốt nhà nước DEPA, sẽ khiến Hy Lạp bị hạ điểm đánh giá tín nhiệm - có thể bị tụt xuống loại C.

Theo cuộc thăm dò dư luận ngày 16/6, khoảng 64-68% người dân Hy Lạp phản đối quyết định đóng cửa ERT của Thủ tướng Samaras.

Các quan chức của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) cũng bày tỏ lo ngại Hy Lạp có thể quay trở lại thời kỳ khủng hoảng tồi tệ do chậm chạp trong quá trình cải cách khu vực nhà nước và tư nhân hóa.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Samaras tuyên bố sẽ tiến hành cải tổ nội các vào cuối tháng này và các đảng trong liên minh cầm quyền sẽ họp vào 19/6 để bàn việc thực hiện quyết định của Tòa án Hành chính và cải thiện cách thức phối hợp giữa ba đảng trong liên minh cầm quyền

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM