Thụy Sĩ bỏ phiếu trả lương 2.422 USD/tháng cho toàn dân

01/02/2016 08:32 AM |

Theo đó, tháng 6 năm nay Thụy Sĩ sẽ là nước đầu tiên bỏ phiếu về việc chính phủ sẽ cấp mức lương cơ bản 2.422 USD/tháng bất kể người dân làm việc hay không.

Theo Independent, kế hoạch này nếu được thông qua sẽ “ngốn” của chính phủ Thụy Sĩ khoảng 208 tỉ franc Thụy Sĩ (203,7 tỉ USD) ngân sách mỗi năm.

Và nếu vậy, Thụy Sĩ cũng sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới trả cho người dân kiểu lương đặc biệt này.

Ý tưởng cung cấp cho người dân một mức thu nhập cơ bản hàng tháng 2.500 franc Thụy Sĩ (2.422 USD) là do một nhóm học giả nghiên cứu đề xuất. Những người này khẳng định, ngay cả khi được nhận lương, người dân vẫn sẽ muốn làm việc.

Những người đề xuất nêu cơ sở hợp lý của ý tưởng là phá bỏ sự liên quan giữa việc làm và thu nhập, giúp người dân được đảm bảo có nguồn thu bất kể họ làm việc hay không.

Đề xuất được dựa trên kết quả cuộc điều tra của Viện Demoscope cho thấy, phần lớn người dân Thụy Sĩ vẫn sẽ tiếp tục làm việc, hoặc vẫn sẽ tìm kiếm việc làm ngay cả khi được đảm bảo một nguồn thu nhập cơ bản hàng tháng.

Theo báo Local, chỉ có 2% người tham gia điều tra nói sẽ nghỉ việc, 8% nói “có thể cân nhắc khả năng này tùy theo hoàn cảnh thực tế”.

Mặc dù ý tưởng này không nhận được nhiều sự quan tâm tích cực từ giới chính trị gia ở cả cánh hữu lẫn cánh tả nhưng chính phủ liên bang Thụy Sĩ vẫn chấp nhận sẽ tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến vào tháng 6 năm nay.

Sáng kiến trả lương cơ bản không cần làm việc cho người lao động còn kèm theo đề nghị cung cấp cho mỗi trẻ em 625 franc Thụy Sĩ (610 USD)/tháng.

Nếu được thông qua, kế hoạch trả lương vô điều kiện sẽ tiêu tốn của chính phủ Thụy Sĩ khoảng 208 tỉ Franc Thụy Sĩ (203,7 tỉ USD) ngân sách mỗi năm. Trong đó 150 tỉ francs lấy từ ngân sách và 55 tỉ francs khác được trích từ quỹ bảo hiểm xã hội và khoản chi tiêu hỗ trợ xã hội.

Tuy nhiên 56% trong số 1.076 người tham gia điều tra cho rằng, đề xuất này khó có khả năng thực thi.

Theo D.Kim Thoa

Cùng chuyên mục
XEM