Thương xá TAX: Những giờ phút cuối cùng

25/09/2014 10:04 AM |

Chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa là sứ mệnh lịch sử của Thương xá TAX sẽ chấm dứt. Chính xác là sau 12h trưa nay (25/09), toàn bộ tiểu thương tại đây sẽ phải bàn giao mặt bằng trước 5 ngày (thay vì đến 30/9 mới đóng cửa), để đảm bảo an toàn cho thi công tuyến Metro.

Cụ thể, cuối tháng 7 vừa qua, Thương xá TAX nhận được công văn của UBND Thành phố và của Ban Quản lý đường sắt và đô thị, thông báo thu hồi một phần mặt bằng khuôn viên Thương xá để làm thông gió cho tuyến đường Metro. Sau đó, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) họp và quyết định bàn giao kịp thời phần đất đường Lê Lợi và cửa ra vào bãi xe khoảng 500m2.

Thế nhưng sau đó, tiếp tục lại có sự thay đổi là hàng rào tuyến đường sắt, sẽ kéo sát đến bờ tường Thương xá TAX. Do vậy, toàn bộ khu đất bàn giao để làm thông gió đều bị đập bỏ, ảnh hưởng đến kết cấu toàn bộ tòa nhà từ bãi xe cho đến khu chứa hàng hóa. Vì vậy, Ban Quản lý đường sắt cùng với đơn vị dịch vụ công ích đã đề nghị đóng cửa tòa nhà sớm hơn dự định.

Hiện tại ở thương xá Tax diễn ra tình hình hối hả thu dọn hàng hoá của các tiểu thương. Bên cạnh đó, nhiều quầy hàng cũng đang “xả” nốt số hàng còn lại, để mong khi chuyển sang chỗ mới sẽ không phải vận chuyển hàng cũ.

Thương xá TAX đến nay đã 134 năm tuổi, là trung tâm thương mại đầu tiên của Sài Gòn.

Phía ngoài của chính cùng 2 bên hông, những băng rôn quảng cáo giảm giá 50% vẫn được Thương xá TAX duy trì.

Phía trong các quầy hang đang được tiểu thương dọn dẹp để ngày 25/09 kịp trả lại mặt bằng. Thùng lớn, thùng bé được xếp ngổn ngang trước các quầy.

Bên cạnh đó, nhiều quầy hàng khác đã được chủ dọn dẹp từ sớm.

Nhiều khách hang vẫn mải miết tìm cho mình một món hàng ưng ý tại đợt giảm giá này, bên cạnh đó còn là món quà kỷ niệm cuối cùng được mua tại TT thương mại nổi tiếng này.

Trong đó rất nhiều người ngồi ôn lại kỷ niệm.

Chị Minh Phương, chủ 1 quầy hàng tại đây nhìn xa xăm nuối tiếc : “20 năm mình đã gắn bó với nơi này, rất nhiều kỷ niệm vui buồn, giờ phải ra đi…”. Chị chia sẻ thêm: “giá như họ giữ lại một chút hình dáng xưa của Thương xá thì hay biết mấy”.

Nhiều người dân thành phố muốn lưu chút kỷ niệm nên ngồi hướng ra phía cửa sổ để tìm nhưng giờ cuối cùng trước khi Thương xá bị đóng cửa.

Nhìn chếch sang hướng tay trái của Thương xá TAX là UBND thành phố.

Nhìn sang bên phải là Nhà hát Thành phố và trước nó là công viên nay đã được dọn dẹp thành một công trường, tương lai sẽ là nhà ga trung tâm của tuyến Metro.

>> 230 tiểu thương ở thương xá TAX ngừng hoạt động vào tháng 10

Theo Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
XEM