Thủ phủ ô tô thế giới sắp phá sản

15/05/2013 10:14 AM |

Detroit, thành phố lớn nhất của bang Michigan (Mỹ), đang đối mặt nguy cơ phá sản nếu không đạt được thỏa thuận với liên đoàn lao động và các chủ nợ.

Detroit được biết đến như là trung tâm của ngành công nghiệp ô tô thế giới với các tên tuổi như Ford, GM và triển lãm ô tô nổi tiếng hàng năm. Detroit trung tâm của là 1 trong 10 vùng đô thị lớn nhất Hoa Kỳ. Cùng với sự suy giảm của ngành công nghiệp ô tô tại đây, thành phố đã trải qua một thời kỳ sụt giảm ngân sách kéo theo sự cắt giảm các dịch vụ của thành phố. 

Trong thông báo chính thức đầu tiên về vấn đề này, Giám đốc tài chính khẩn cấp của Detroit Kevyn Orr đã trình bày một triển vọng bi đát về tình hình tài chính của thành phố. Hiện tại Detroit đang thiếu 162 triệu USD tiền mặt để chi trả lương hưu, 60 triệu USD chi phí hoạt động cần thanh toán ngay, trong khi các hoạt động kinh doanh ở thành phố ảm đạm, nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang, đèn đường hư hỏng và nhiều dịch vụ khác bị gián đoạn. 

Ông Orr cho biết các quan chức đang tiến hành đàm phán với các công đoàn của người lao động và chủ nợ. Ngày cuối tháng 6 là thời điểm mà thành phố phải thanh toán nợ hoặc phải đệ đơn xin phá sản. 

Tính đến ngày 26/4, Detroit còn 64 triệu USD tiền mặt, tuy nhiên thành phố còn đang nợ 226 triệu USD tiền trả lương hưu, nợ và khoản chi khác. Báo cáo của Orr dự đoán, nếu thỏa thuận hoãn nợ được với các bên, thành phố có thể duy trì được đến cuối tháng 12 mới hết tiền. 

Ông Orr cũng cho biết kể từ năm 2008, kinh phí hoạt động của thành phố mỗi năm đều vượt quá doanh thu khoảng 100 triệu USD. Cho đến nay, mức thâm hụt của thành phố lên tới 326 triệu USD.

Trong khi đó, các khoản thanh toán nợ dài hạn của Detroit hiện chiếm tới 20% ngân sách thành phố. Nhiệm vụ của ông Orr lúc này là phải tìm cách thương lượng với các chủ nợ và tái cơ cấu lại 8,65 tỷ USD nợ dài hạn của Detroit.

Trong báo cáo gửi Bộ Tài chính, Orr cho biết Detroit khó lòng tự giải quyết được tình hình. Từ giữa tháng 3, Thống đốc bang Rick Snyder đã bổ nhiệm ông Orr làm giám đốc tài chính khẩn cấp xử lý tình huống khó khăn này. Ngay khi nhận vị trí đầy khó khăn này, ông Orr đã phải đối mặt với nhiều sức ép. Chẳng hạn, các nhà đầu tư đang nắm giữ 377 triệu USD hợp đồng chuyển đổi lãi suất và có quyền đòi hỏi thanh toán ngay lập tức. 

“Nguồn thu giảm sút trong khi chi tiêu không giảm là nguyên nhân dẫn đến việc mất khả năng thanh khoản của thành phố”, ông Orr nói. Theo các chuyên gia, việc tuyên bố về tình trạng tài chính khó khăn là điều cần thiết trước khi thành phố đệ đơn xin phá sản. Tuy nhiên, nguy cơ phá sản của Detroit là không cao nếu thành phố tìm kiếm sự trợ giúp từ liên bang.

Trước đây, các thành phố New York, Philadelphia và Cleveland đã tránh được việc phá sản bằng cách xin trợ cấp từ liên bang và đi vay để thanh toán những khoản ngắn hạn trước khi kế hoạch cân đối chi tiêu dài hạn có hiệu quả.

Theo Dương An

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM