Thị trường điện lạnh “nóng” dần theo thời tiết

05/04/2013 07:47 AM |

Nắng nóng đã phần nào cứu vãn được thị trường điện máy vốn đang trầm lắng. Tuy nhiên, cũng nhân cơ hội này, nhiều loại hàng giả, hàng nhái đội lốt hàng chính hãng để đánh lừa người tiêu dùng được tung ra.
 

Theo ghi nhận của PV, lượng khách đi mua sắm tại các trung tâm điện máy trên địa bàn TP.HCM ở các nhóm hàng điện tử không nhiều. Thay vào đó, khách hàng chỉ tập trung ở các dòng sản phẩm điện máy như máy lạnh, quạt gió, quạt sạc điện…

Nhân viên tại Siêu thị điện máy Chợ Lớn, quận 3 cho biết, các đồ điện tử bán không chạy nhưng may mắn được mặt hàng điện máy cứu vãn. Đặc biệt, dòng quạt sạc điện rất hút khách, mỗi ngày bán ít nhất cũng được 30 – 40 sản phẩm, với giá dao động từ 250.000 – 890.000 đồng/cái, tùy loại.

Ông Bùi Tấn Cường, Giám đốc kinh doanh hệ thống điện máy Thiên Hòa cho biết, trong 2 tháng nắng nóng này, các mặt hàng điện lạnh đã tăng từ 25 – 30%. Trong đó, mặt hàng điều hòa nhiệt độ bán chạy nhất vì giá thành khá phù hợp, chứ không còn khoảng cách chênh lệch lớn so với trước đây. Dự báo, doanh số sẽ tăng gấp đôi vào thời điểm giữa tháng 4 năm nay.

Hút khách nhiều hơn phải kể đến những cửa hàng điện gia dụng gần các khu dân sinh. Chủ một cửa hàng bán mặt hàng này tại đường Ký Con, quận 1 cho hay, khoảng hơn 2 tuần nay, thị trường điện lạnh đã “nóng” dần lên theo thời tiết. Trung bình một ngày, cửa hàng bán được khoảng 20 quạt điện và 3 – 4 bộ máy lạnh, tăng gấp đôi so với thời điểm trước.

Cũng theo vị này, do cửa hàng nhập đủ mọi chủng loại các mặt hàng từ giá bình dân đến cao cấp, tất cả đều phù hợp với túi tiền người dân nên bán chạy hơn các siêu thị điện máy là điều đương nhiên.

Thế nhưng, theo quan sát của PV, phần lớn các hàng bán tại đây đều là đồ Trung Quốc, nhiều nhất là quạt sạc điện, máy điều hòa. Hơn nữa, mỗi cửa hàng ở đây lại có giá khác nhau. Chẳng hạn, cùng là một loại điều hòa có thương hiệu lớn, công suất ngang nhau nhưng cửa hàng này có giá khoảng hơn 11 triệu đồng/cái thì cửa hàng bên cạnh cũng có mẫu mã y chang nhưng giá chưa đến 6 triệu đồng/cái vì là hàng nhái.

Điều đáng nói là một số sản phẩm như quạt sạc điện luôn được chủ hàng quảng cáo các tính năng tiết kiệm điện, có thể dùng đến 6 – 7 tiếng liên tục… với giá cả rất phải chăng, từ 280.000 – 900.000 đồng/cái. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng hỏi đến giấy bảo hành thì chỉ nhận được giấy bảo hành viết bằng tay với thời gian 6 tháng.

Bà Trần Thị Lan, ngụ quận 12 phàn nàn: “Hai tuần trước, cháu tôi phải nhập viện mà bệnh viện thì quá tải không có giường nằm nên phải nằm ngoài hành lang. Do quá nóng nên tôi được giới thiệu mua quạt sạc điện về dùng. Lúc mua thì cũng có phiếu bảo hành, đến khi mua về được 3 bữa thì quạt chạy phát tiếng ro ro rõ to và chạy chưa đầy 2 tiếng thì hết điện. Mang ra cửa hàng yêu cầu được bảo hành nhưng chủ cửa hàng trả lời tỉnh bơ: Quạt vẫn chạy được nên không bảo hành”.

Theo bà Phan Thị Việt Thu, Trưởng Văn phòng giải quyết khiếu nại, Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng TP.HCM, nếu mua phải hàng giả, người tiêu dùng có quyền viết đơn khiếu nại gửi lên Hội. Hội sẽ cho người xuống tiến hành điều tra và giúp người tiêu dùng đòi lại công bằng. 


Theo Thúy Ngà

duchai

Cùng chuyên mục
XEM