Tháng 8, khách quốc tế tới Việt Nam tăng 12% so với tháng 7

30/08/2015 08:30 AM |

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 ước đạt 665.000 lượt, tăng 12% so với tháng trước.

Tình hình du lịch tháng cao điểm - tháng 8

Khách quốc tế đến nước ta trong tháng 8 ước tính đạt 665 nghìn lượt người, tăng 12% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó Trung Quốc là nước có lượng khách du lịch đến Việt Nam đông nhất, và Singapore là quốc gia có lượng khách tăng trưởng cao nhất.

Như vậy, tháng 8 là tháng thứ 2 liên tiếp lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng trở lại sau 13 tháng trời giảm liên tục (so với tháng cùng kỳ của năm trước đó). Tuy nhiên, tổng cộng 8 tháng năm 2015 lượng du khách đến Việt Nam vẫn thấp hơn cùng kỳ 8 tháng đầu năm 2014.

Tính trong tháng 8, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 246,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng doanh thu và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước (doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của Hà Nội tăng 2,4%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,2%); doanh thu du lịch lữ hành đạt 19,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% và giảm 1,2%.

Tình hình 8 tháng đầu năm

Tổng cộng 8 tháng, lượng khách quốc tế Việt Nam ước tính đạt hơn 5 triệu lượt người, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

- Khách đến bằng đường hàng không đạt 4,23 triệu lượt, giảm 3,6%

- Khách đến bằng đường bộ đạt 798,5 nghìn lượt, giảm 22,9%;

- Khách đến bằng đường biển đạt 33,2 nghìn lượt, giảm 24,8%.

Khách châu Á

Hơn 3,3 triệu lượt người đến Việt Nam trong 8 tháng qua là khách châu Á, chiếm tỷ lệ đông nhất, tuy nhiên con số này vẫn giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2014. Số lượng khách du lịch tới Việt Nam ở các khu vực khác đều giảm so với cùng kỳ. Chỉ có khách từ châu Mỹ tăng 4,2% (nhờ khách đến từ Mỹ tăng).

So với 8 tháng cùng kỳ năm 2014, giảm mạnh nhất là khách đến từ Trung Quốc với 1,1 triệu lượt người, giảm 20,4%; Tăng mạnh nhất là khách đến từ Hàn Quốc, với 730,5 nghìn lượt người, tăng 32,9%.

Khách châu Âu

Khách đến từ châu Âu ước tính đạt 790,3 nghìn lượt người, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nga với 212,5 nghìn lượt người là nước giảm mạnh nhất, giảm đến 11,7%; Đức là quốc gia châu Âu có khách du lịch tới Việt Nam đông nhất, với 96,3 nghìn lượt người.

Khách châu Mỹ

Khách đến từ châu Mỹ đạt 409,8 nghìn lượt người, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hoa Kỳ đạt 336,8 nghìn lượt người, tăng 6,2%.

Khách châu Đại dương

Khách đến từ châu Đại dương đạt 227 nghìn lượt người, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2014. Riêng khách đến từ Australia đạt 205,4 nghìn lượt người, giảm 8%.

Thùy Linh

Cùng chuyên mục
XEM