Tàu cao tốc Nhật Bản ngừng hoạt động do khách tự thiêu

30/06/2015 20:18 PM |

Hành khách tự thiêu đã thiệt mạng sau khi tự đổ dầu và châm lửa lên người trong nhà vệ sinh ở toa xe...

Một người đàn ông đã tự thiêu trên một đoàn tàu cao tốc ở Nhật, khiến Công ty Đường sắt Trung tâm Nhật Bản (CJR) phải tạm ngưng dịch vụ tàu cao tốc giữa Tokyo và Osak - Bloomberg ngày 30/6 đưa tin.

Hãng tin trên dẫn thông tin từ kênh truyền hình NHK cho biết, hành khách tự thiêu đã thiệt mạng sau khi tự đổ dầu và châm lửa lên người trong nhà vệ sinh ở toa xe trước của đoàn tàu. Một nữ hành khách khác hít phải khói của vụ tự thiêu cũng tử vong, trong khi 20 người khác bị thương.

Dịch vụ tàu cao tốc, hay còn gọi là tàu “viên đạn” (shinkansen) đến Osaka đoạn giữa Yokohama và Odawara đã bị dừng vào thời điểm khoảng 11h30 trưa nay theo giờ địa phương sau khi khói bốc lên từ toa xe trước. Sau đó, JRC đã cho dừng tất cả các đoàn tàu cao tốc chạy tuyến đường này.

Theo một phát ngôn viên của JRC, công ty này hiện đang điều tra nguyên nhân của vụ việc. Còn theo một quan chức của Bộ Giao thông Nhật Bản, ngọn lửa tự thiêu của người đàn ông trên tàu đã được một người lái tàu dập tắt.

Khoảng 800 hành khách đã được yêu cầu ngồi yên trên con tàu sau khi dừng. Đến khoảng 2h chiều, con tàu di chuyển để đưa hành khách tới nhà ga Odawara gần đó. Chính phủ Nhật đã mở một trung tâm liên lạc để giải quyết vụ việc.

Kể từ khi đi vào hoạt động vào năm 1964 đến nay, tàu cao tốc của Nhật Bản chưa để xảy ra một tai nạn chết người nào liên quan đến hoạt động của tàu.

Theo Diệp Vũ

Cùng chuyên mục
XEM