Tập thể cũ nát Tân Mai sắp 'lột xác' thành cao ốc chung cư?

19/08/2014 21:36 PM |

Hà Nội đang xem xét đề xuất cải tạo khu tập thể cũ nát Tân Mai thành các tòa nhà cao tầng hiện đại.

Hiện tại, khu tập thể này thuộc phường Tân Mai (quận Hoàng Mai) có diện tích khoảng 1,3ha được xây dựng vào những năm 1970 đến năm 1985 gồm 7 khối nhà cao từ 3 tới 5 tầng. Hiện có 1600 hộ dân đang sinh sống.

Hiện tại, công ty HUD 6 đang đề xuất với Hà Nội cơ chế thực hiện dự án cải tạo, xây dựng khu tập thể Xuân Mai. Với đề xuất này, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất để TP quyết định.

Theo quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, quy mô của khu tập thể sau khi cải tạo sẽ là 2 công trinh nhà ở chung cư cao tầng và 1 nhà trẻ. Công trình CT1 gồm hai đơn nguyên sẽ cao 28 tầng và 1 tầng hầm. Công trình CT2 gồm hai đơn nguyên, đơn nguyên ĐN3 cao 21 tầng và tầng hầm, DDN4 cao 11 tầng và 1 tầng hầm.

Theo dự kiến, kinh phí bồi thường, hỗ trợ tạm cư với tổng mức bồi thường, hỗ trợ bình quân tạm tính lên tới gần 120 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện tại theo chủ đầu tư HU6 đang gặp phải khó khăn khi với hệ số tái định cư theo áp dụng mức quy định bằng 1,3 lần diện tích hợp pháp cũ nhân với hệ số chuyển tầng là 1,56 lần diện tích cũ. Với 1,56 lần diện tích tái định cư mới, HUD cho rằng dự án không cân bằng được tài chính. Ngoài ra, theo nguyện vọng đa số của người dân sinh sống muốn có diện tích tái định cư cao gấp 2 đến 3 lần diện tích cũ.

Bên cạnh đó, một số ý kiến người dân đang sinh sống tại khu tập thể này cũng cho rằng phần lớn hiện trạng sử dụng của các nhà còn tốt, chưa bị xuống cấp, hư hỏng nên chưa cần phải thực hiện xây dựng lại.

Hiện toàn TP.Hà Nội có 1.155 nhà chung cư cũ cao từ 4-6 tầng và 10 khu nhà thấp tầng từ 1-3 tầng. Phần lớn những khu nhà này đều đã bán cho người dân sở hữu. Số nhà chung cư cũ tương đương với diện tích 1,7 triệu mét vuông đang cần được cải tạo hoặc xây dựng lại do xuống cấp nghiêm trọng, vì đã xây dựng 30 - 40 năm, như các khu chung cư cũ.

Theo nhận định của Sở Xây dựng, nhiều khu nhà tập thể, chung cư cũ đã xuống cấp ở mức độ báo động nhưng chưa triển khai được, do vướng mắc lợi ích giữa ba bên là Nhà nước - doanh nghiệp - người dân.

Sở Xây dựng phản ánh người dân không muốn rời đi, do lo ngại không có cơ hội quay về nơi cũ sinh sống, hệ số đền bù thấp, ngại thay đổi môi trường sống... nên nhất quyết không chịu dời đi. Phía doanh nghiệp thì không mặn mà do lợi ích từ việc cải tạo chung cư cũ không hấp dẫn. Trong khi đó, Nhà nước thì lại không muốn gia tăng mật độ dân cư, thay đổi quy hoạch kiến trúc nên không cho phép xây cao tầng.

>> Chung cư cũ tại Hà Nội: Chưa hề được tính đến thiết kế kháng chấn, động đất 

Theo Thông Chí

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM