Tập đoàn nhôm lớn nhất thế giới tách làm đôi

29/09/2015 08:31 AM |

Sau thông tin này, cổ phiếu của Alcoa tăng 5,4% trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa.

Alcoa Inc., nhà sản xuất nhôm hàng đầu thế giới, vừa thông báo sẽ tách thành hai công ty niêm yết độc lập. Mảng sản xuất sẽ được tách riêng khỏi mảng tinh luyện nhôm vốn đang gặp nhiều khó khăn trước sự bùng nổ của các nhà sản xuất nhôm Trung Quốc.

Động thái này tạo ra hai công ty. Một công ty chưa được đặt tên kế thừa mảng downstream (sản xuất các sản phẩm sẽ đi qua các dây chuyền sản xuất như các cuộn nhôm được sử dụng trong dây chuyền sản xuất ô tô và trong ngành hàng không vũ trụ). Công ty còn lại giữ nguyên tên Alcoa, kế thừa mảng upstream, gồm các hoạt động khai thác bauxite, luyện nhôm và tinh chế nhôm.

Việc chia tách là đỉnh điểm của chiến lược mà CEO Klaus Kleinfeld liên tục theo đuổi kể từ khi ông tiếp quản tập đoàn 126 năm tuổi từ năm 2008. Cựu CEO của Siemens luôn nhấn mạnh Alcoa sẽ tập trung vào các sản phẩm nhôm có giá trị gia tăng cao và hợp lý hóa mảng kinh doanh nhôm như một loại hàng hóa.

“Cấu trúc mới đảm bảo cả hai công ty đều có sức cạnh tranh và có thể hoạt động độc lập”, ông nói.

Mảng luyện nhôm của Alcoa đã gặp phải nhiều khó khăn vì nguồn cung trên thị trường thế giới quá dư thừa. Giá của kim loại này đã giảm 16% kể từ đầu năm đến nay trong bối cảnh sức tiêu thụ của Trung Quốc giảm mạnh và các nhà sản xuất nhôm ở đây đang cố gắng tăng lượng nhôm xuất khẩu.

Kleinfeld sẽ tiếp tục dẫn dắt công ty mới đồng thời trở thành Chủ tịch của công ty Alcoa cũ “để đảm bảo giai đoạn đặc biệt quan trọng này sẽ diễn ra suôn sẻ và đạt hiệu quả cao nhất”.

Công ty Alcoa mới sẽ có khoảng 17.000 nhân viên, có doanh thu 13,2 tỷ USD trong 1 năm kết thúc vào ngày 30/6 vừa qua và có Ebitda (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) ở mức 2,8 tỷ USD.

Công ty còn lại có khoảng 43.000 nhân viên, với doanh thu 14,5 tỷ USD và Ebitda cùng kỳ đạt 2,2 tỷ USD.

Theo Thanh Thanh

Cùng chuyên mục
XEM