Tân chủ tịch DongA Bank: DongA Bank có triển vọng cao hồi phục ổn định

27/08/2015 21:25 PM |

Ông Võ Minh Tuấn đã được chỉ định làm thành viên HĐQT DongA Bank từ ngày 26/8 và chính thức trở thành chủ tịch HĐQT từ 27/8.

Chiều ngày 27/8, Ngân hàng TMCP Đông Á phát đi thông tin cho biết, từ ngày 26/08/2015, NHNN đã có Quyết định số 1718/QĐ-NHNN về việc chỉ định ông Võ Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế thuộc Ngân hàng nhà nước giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị DongA Bank.

Đồng thời, cũng trong sáng 26/8, Hội đồng quản trị DongA Bank đã tiến hành họp và thống nhất bầu ông Võ Minh Tuấn lên làm Chủ tịch HĐQT thay ông Cao Sĩ Kiêm đã xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe (Trước đó, tại ĐHCĐ của ngân hàng hôm 21/7, ông Cao Sĩ Kiêm đã có đơn xin từ nhiệm).

Trong buổi làm việc với HĐQT DongA Bank sáng 27/8, Ông Tuấn chia sẻ, với sự hỗ trợ, chỉ đạo từ NHNN và những nỗ lực từ phía HĐQT, Ban điều hành cùng nhân viên ngân hàng, ông đánh giá cao triển vọng khôi phục hoạt động ngân hàng ổn định, bền vững.

“Bản thân tôi xác định mục tiêu chính cho giai đoạn sắp tới là đồng hành của HĐQT và Ban điều hành của DongA Bank để cùng tháo gỡ khó khăn và đưa ra những giải pháp, định hướng cụ thể nhằm khôi phục hoạt động ngân hàng một cách hiệu quả nhất.” - ông Tuấn nói

Ông Võ Minh Tuấn, sinh ngày 24/10/1967, đã đảm nhiệm chức Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thuộc Ngân hàng Nhà nước từ tháng 09/2014. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế phát triển - Viện Nghiên cứu Hà Lan liên kết Đại học Kinh tế TP HCM, Cử nhân Tài chính tín dụng trường Đại học Ngân hàng TP HCM.

Trước đó, ông Tuấn cũng từng đảm nhiệm các vị trí cao tại ngân hàng OCB và VietinBank.

Cách đây ít ngày, ông Nguyễn An, Phó Tổng giám đốc cũng đã được chỉ định làm Phó TGĐ điều hành hoạt động ngân hàng. Như vậy hiện tại hai lãnh đạo cao nhất của DongA Bank đã chính thức lộ diện.

Theo Tùng Lâm

Cùng chuyên mục
XEM