Tại sao ông Putin không lọt top tỷ phú Forbes?

04/03/2015 08:40 AM |

Forbes loại trừ thành viên hoàng gia và các “nhà lãnh đạo gây dựng tài sản hoàn toàn từ vị thế quyền lực”, Newsweek chỉ ra.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người giàu nhất thế giới lần thứ 29. Năm nay, Forbes tìm được 1.826 tỷ phú với tổng tài sản trị giá 7.050 tỷ USD, tăng so với mức 6.400 tỷ USD của năm ngoái.

Tuy nhiên một gương mặt được chú ý lại không xuất hiện trong danh sách, đó là Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Để đi đến bảng xếp hạng cuối cùng, Forbes đánh giá tài sản cá nhân bao gồm cổ phần trong công ty tư nhân và nhà nước, bất động sản, du thuyền, tài sản nghệ thuật, tiền mặt, nợ…

Đáng lưu ý, Forbes loại trừ thành viên hoàng gia và các “nhà lãnh đạo gây dựng tài sản hoàn toàn từ vị thế quyền lực”.

Khi được hỏi về trường hợp của người đứng đầu nước Nga, đại diện của Forbes cho biết: “Ông Vladimir Putin không có tên trong danh sách vì chúng tôi không thể xác minh khối tài sản của ông có nhiều hơn 1 tỷ USD hay không”.

Tất nhiên, khả năng tài sản của ông Putin chưa đạt 1 tỷ USD là có thể xảy ra, chưa kể nguồn gốc tài sản có thể khó truy vết. Ông không mấy mặn mà với truyền thông phương Tây, nên hầu như không có chuyện ông giao bản quản lý thu chi cá nhân cho Forbes nghiên cứu.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tìm cách ước tính tài sản của Tổng thống Putin. Chỉ hai tuần trước, Bill Browder, Giám đốc quỹ đầu tư Hermitage Capital Management, người từng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Nga, ước lượng tài sản của Tổng thống Putin lên đến 200 tỷ USD.

“Tôi tin ông ấy có khoảng 200 tỷ USD. Số tiền này được tạo ra sau 14 năm ông cầm quyền tại Nga. Tất cả số tiền đó nằm trong bất động sản, ngân hàng Thụy Sỹ, cổ phiếu cùng các quỹ đầu tư của Putin và đồng minh”, ông Browder trả lời đài CNN.

Nhưng năm 2012, Hiệp hội các nhà báo điều tra rà soát thu nhập của vị Tổng thống và khẳng định: Ông cùng phu nhân sở hữu ít hơn 500.000USD trong ngân hàng vào thời điểm đó. Theo báo cáo, lương hàng năm của ông Putin chỉ đạt 140.000USD.

Bà Stanislav Belkovsky, một nhà phân tích chính trị, ước tính tài sản của ông Putin vào khoảng 70 tỷ USD năm 2012, bao gồm các khoản đầu tư vào công ty dầu khí của Gazprom và Surgutneftegas.

Trước đó năm 2007, bà Belkovsky tính toán tài sản của ông Putin vào khoảng 40 tỷ USD. Phản hồi lại thông tin này, phóng viên Leonid Bershidsky của Bloomberg nhận định số liệu của bà  Belkovsky bị thổi phồng và khó có thể xác minh.

Nhiều đồng minh của ông Putin từng góp mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes, trong đó nổi bật là Chủ tịch ngân hàng Rossiya  - Yuri Kovalchuck - với 1,4 tỷ USD và ông trùm năng lượng Gennady Timchenko, sở hữu 14,5 tỷ USD.

Mặc dù không có tên trong danh sách người giàu lần này, Forbes từng xướng tên Tổng thống Nga ở vị trí dẫn đầu danh sách “Những người quyền lực nhất thế giới” năm 2013 và 2014.

>> Vladimir Putin: Từ khu lao động nghèo tới vị trí người đàn ông quyền lực nhất thế giới (P1)

Theo Thảo Mai

Cùng chuyên mục
XEM