Sydney: Đặc nhiệm nổ súng tiêu diệt kẻ khủng bố, 1 con tin thiệt mạng

16/12/2014 01:14 AM |

Cảnh sát New South Wales vừa xác nhận vụ bắt giữ con tin "đã kết thúc".

Cập nhật:

Cảnh sát Australia xác nhận 3 người chết trong thảm kịch con tin tại quán cà phê Lindt thuộc khu Martin Place ở trung tâm Sydney.

Lực lượng an ninh đã xông vào quán để giải cứu các con tin sau hơn 16 giờ căng thẳng. Báo chí địa phương đưa tin kẻ bắt cóc nằm trong số những người thiệt mạng.

Hai trong số 4 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện nhưng không bị đe dọa tính mạng. Một sĩ quan cảnh sát được điều trị vì bị trúng đạn vào mặt. Một phụ nữ bị thương ở vai.

Vào khoảng 2h sáng ngày 16/12, giờ địa phương, tức 10h15 tối nay giờ Hà Nội, các đặc công mang súng trường, đội mũ bảo hiểm và mặc áo chống đạn đã đột kích vào quán cà phê Lindt ở Sydney.

Rất nhiều tiếng súng, lựu đạn đã vang lên trong cảnh tượng tưởng như chỉ có trong phim hành động.Tay súng bị tiêu diệt, nhưng một con tin đã thiệt mạng trong cuộc đột kích.

"Cảnh sát và nhân viên y tế đã xông vào tòa nhà. Hàng chục tiếng nổ liên tiếp vang lên và tiếng súng như thắp sáng bầu trời", James Robertson, phóng viên của SMH cho biết.

"Con tin chạy ra thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên có khoảng 5 người lao ra vào thời điểm sau khi những phát súng đầu tiên được bắn. Các nhân chứng cho biết rằng, sau một loạt đạn, nhóm con tin thứ hai gồm khoảng 5 người chạy ra"

Tiếp sau đó nhiều con tin được thấy chạy thoát khỏi quán cafe.

Sky News đưa tin hai người đã thiệt mạng trong vụ việc, trong đó có kẻ bắt cóc con tin Man Haron Monis, người Hồi giáo cực đoan gốc Iran.

Tuy nhiên, giới chức Úc chưa xác nhận thông tin này.

Một số hình ảnh được ghi lại tại hiện trường:

Các con tin thoát ra ngoài (CNN)

Các con tin thoát ra ngoài (CNN)

Một con tin bị thương đang được đưa đi cấp cứu (CNN)

Một con tin bị thương đang được đưa đi cấp cứu (CNN)


>> Phiến quân Hồi giáo bắt cóc con tin giữa Sydney

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM