Quỹ dự trữ 100 tỷ đô: Vũ khí mới của ông Putin chống lại phương tây

04/05/2015 17:09 PM |

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký lệnh phê chuẩn thành lập quỹ dự trữ kỷ lục lên tới 100 tỷ USD có tên gọi là BRICS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký vào thỏa thuận thành lập quỹ dự trữ kỷ lục lên tới 100 tỷ USD cho nhóm BRICS (gồm 5 nền kinh tế mới nổi dẫn đầu là Nga, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi).

Moscow mong đợi đóng góp 18 tỷ USD vào quỹ này, ít hơn so với Trung Quốc là 41 tỷ USD.

Những nền kinh tế mới nổi thuộc BRICS cũng lên kế hoạch thành lập ngân hàng quốc tế của riêng họ đặt trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) để làm vũ khí phá vỡ thế thống trị trong thị trường tiền tệ của phương Tây như hiện nay.

“Kỷ lục về quỹ dự trữ BRICS đã được ký kết”, trích từ một tài liệu do điện Kremlin phát đi. Quỹ này đồng nghĩa với việc có thể giúp BRICS chống lại “áp lực thanh khoản trong ngắn hạn” và đẩy mạnh hợp tác giữa 5 thành viên tham gia.

Việc thành lập quỹ dự trữ kể trên mang lại nhiều lợi ích cho Nga, nhất là sau khi quốc gia này phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến động tiền tệ kể từ khi khủng hoảng Ukraine dâng cao. Cụ thể, quỹ dự trữ này sẽ được Nga sử dụng như một cơ quan tài chính quốc tế thay thế cho các tổ chức như IMF hay World Bank vốn đang bị thống trị bởi Mỹ.

Các nước thuộc BRICS hiện chiếm khoảng 40% dân số thế giới và 1/5 GDP toàn cầu. Giao thương giữa 5 nước thuộc nhóm này đạt 6,14 nghìn tỷ USD, tức là gần 17% toàn cầu.

>> ​Nga sẽ là thành viên lớn thứ 3 trong AIIB

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM