Quốc hội Nicaragua phê chuẩn dự án kênh đào "đối đầu" với kênh Panama

15/06/2013 10:01 AM |

Theo Reuters hôm qua, quốc hội Nicaragua đã phê chuẩn dự án xây dựng kênh đào nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương với chi phí 40 tỉ USD và có thể khởi công vào năm 2015.

Trước đó Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega tuyên bố dự án trên sẽ do Tập đoàn HKND Group của Trung Quốc đầu tư. Chính phủ Nicaragua dự kiến sẽ trao cho đối tác Trung Quốc quyền vận hành và khai thác kênh trong 50 năm, có thể gia hạn lên đến 100 năm.

Theo những người ủng hộ, sau khi hoàn thành, kênh đào dài 200 km này sẽ chiếm 4,5% khối lượng giao thương hàng hải toàn cầu và tăng gấp đôi GDP bình quân đầu người của Nicaragua. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra lo ngại về hiệu quả kinh tế thật sự khi kênh đào mới phải cạnh tranh với kênh đào Panama cũng như tác động đối với xã hội và môi trường. Một số ý kiến thì chỉ trích việc giao dự án khổng lồ này cho một đối tác nước ngoài ít được biết đến, theo Reuters.

Theo Lê Loan

duchai

Cùng chuyên mục
XEM