Quốc gia nào sẽ dẫn dắt kinh tế thế giới trong tương lai?

08/10/2015 09:11 AM |

Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc đang chậm lại, và không ai biết chắc liệu Ấn Độ có thể nối gót trở thành Trung Quốc tiếp theo được hay không. Vậy quốc gia nào sẽ dẫn dắt tăng trưởng kinh tế thế giới trong tương lai?

Biểu đồ dưới đây sẽ phác họa vị thế của các quốc gia thuộc thị trường mới nổi trong tương lai. Đến năm 2050, Nigeria sẽ trở thành quốc gia lớn thứ 9 trên thế giới nếu tính trên sức mua PPP. Pakistan sẽ tăng 15 bậc và các nước như Philippines, Bangladesh và Việt Nam sẽ có bước nhảy vọt lớn, lọt vào top 25.

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương hiện tại chỉ chiếm 4,8% tổng chi tiêu của tầng lớp bình dân toàn thế giới. Tuy nhiên vào năm 2030 khu vực này sẽ trở thành nơi tiêu thụ hàng hóa lớn nhất thế giới với mức tiêu thụ 32,6% toàn cầu. Trong khi đó, đơn cử như Bắc Mỹ mức chi tiêu chỉ tăng từ 5,5% lên 5,8%.

Nhiều tài sản, của cải cũng sẽ được tạo ra ở khu vực này. Các siêu đại gia (những người có tổng tải sản trên 30 triệu USD ) cũng sẽ tăng chóng mặt trong những năm tới. Ví dụ, chỉ riêng Châu Phi, số lượng giới siêu giàu sẽ tăng 59% trong vòng 10 năm tới đây, trong khi tỷ lệ tăng trung bình trên toàn thế cầu chỉ là 34%.

Theo Thu Trang

Cùng chuyên mục
XEM