Quốc gia nào hưởng lợi nhiều nhất từ thương mại quốc tế?

25/03/2015 10:02 AM |

Ngoài Singapore với vị trí dẫn đầu thì Hàn Quốc và Malaysia được xem là những điểm sáng của châu lục này nơi mà lợi thế về lao động rẻ được tận dụng để xuất khẩu.

Nội dung nổi bật:

- Singapore là quốc gia có tỷ lệ thặng dư tài khoản thương mại lớn nhất, và vượt trội so với các nước còn lại với gần 20% GDP.

- Ngoài Singapore với vị trí dẫn đầu thì Hàn Quốc và Malaysia được xem là những điểm sáng của châu lục này nơi mà lợi thế về lao động rẻ được tận dụng để xuất khẩu.


Thương mại quốc tế mở rộng cùng với toàn cầu hoá đã và đang làm cho nền kinh tế thế giới trở nên năng động hơn và đem lại nhiều lợi ích lớn hơn cho các quốc gia. Các mặt hàng quan trọng cho sản xuất và tiêu dùng như dầu thô, máy tính, phương tiện vận tải như xe hơi đem lại nhiều lợi ích cho các nền kinh tế tham gia vào các hoạt động trao đổi ngoại thương này. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra là những quốc gia nào có lợi ích lớn nhất từ thương mại quốc tế?

Khảo sát mới nhất của Bloomberg News từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác định được các quốc gia hưởng lợi ích nhiều nhất từ thương mại toàn cầu. Lợi ích của các quốc gia ở đây được đo lường bởi tỷ lệ thặng dư thương mại so với tổng giá trị GDP quốc gia trong năm 2015. Theo đó, các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và công nghệ là nhóm có tỷ lệ thặng dư thương mại lớn nhất thế giới.

Singapore là quốc gia có tỷ lệ thặng dư tài khoản thương mại lớn nhất, và vượt trội so với các nước còn lại với gần 20% GDP. Tiếp theo là Kuwait, Đài Loan, và Na Uy, Hà Lan, Thuỵ Sĩ, Qatar, Đức, Hàn Quốc, Đan Mạch, Sovenia, Ai-len, Thuỵ Điển, Luxembourg, và Malaysia. Đáng chú ý là trong các quốc gia này đều là các nước xuất khẩu hàng đầu về dầu mỏ và các sản phẩm công nghệ.

Các nước ở khu vực Trung Đông nằm trong danh sách gồm có Kuwait, Qatar là những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu. Đáng chú ý là năm nay vị trí này không còn thuộc về Ả Rập Xê-Út. Ngoài khu vực Trung Đông, quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đáng chú ý khác là Na Uy ở châu Âu.

Trong khi đó, châu Âu là khu vực có nhiều nước được lợi nhất từ thương mại toàn cầu với 8 quốc gia trên 15 quốc gia trong danh sách. Các sản phẩm thường đem lại lợi ích cho các quốc gia này là công nghệ và xe hơi.

Danh sách các quốc gia có tỷ lệ thặng dư tài khoản thương mại hàng đầu còn chứng kiến vị trí của các nước châu Á. Ngoài Singapore với vị trí dẫn đầu thì Hàn Quốc và Malaysia được xem là những điểm sáng của châu lục này nơi mà lợi thế về lao động rẻ được tận dụng để xuất khẩu. Nếu như Malaysia thiên về xuất khẩu nông sản thì Hàn Quốc đang cho thấy sự lớn mạnh của mình về các mặt hàng công nghệ cao như điện tử và xe hơi.

>> [Q&A] Theo đuổi các Hiệp định thương mại tự do, Việt Nam được và mất gì?

Phương Huỳnh

Phương Huỳnh

Cùng chuyên mục
XEM