Quảng cáo gian dối bị phạt đến 140 triệu đồng

30/07/2014 16:30 PM |

Tại Nghị định này, có một nội dung đáng chú ý khác là quy định tăng mức phạt đối với các hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi vi phạm về bán hàng đa cấp.

Đây là một trong những nội dung được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong Nghị định 71 quy định chi tiết Luật Cạnh tranh, về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh do Chính phủ vừa ban hành.

Theo đó, doanh nghiệp có hành vi bắt chước sản phẩm quảng cáo khác để gây nhầm lẫn cho khách hàng; so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại khác sẽ bị phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng.

Riêng đối với hành vi quảng cáo đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về giá, số lượng, chất lượng, công dụng, thời gian bảo hành... mức phạt tiền dao động từ 80 - 140 triệu đồng.

Tại Nghị định này, có một nội dung đáng chú ý khác là quy định tăng mức phạt đối với các hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi vi phạm về bán hàng đa cấp.

>> Đưa thương hiệu vượt lên đối thủ cạnh tranh để độc chiếm trái tim khách hàng 

Theo PV

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM