Qatar mua cả khu tài chính của London

02/02/2015 19:07 PM |

Qatar đã thêm vào danh mục đầu tư bất động sản vốn đang phát triển ở khu vực trung tâm London bằng cam kết trong một thỏa thuận mua lại Canary Wharf, công ty sở hữu nhiều cao ốc chọc trời được các ngân hàng lớn nhất thế giới đặt trụ sở.

Quỹ đầu tư Ủy thác Qatar và nhà đầu tư bất động sản Brookfield Property Partners, Mỹ (Mã chứng khoán: BPY) đang tiến hành thủ tục mua lại Songbird Estates, công ty sở hữu Canary Wharf, với giá trị 2,6 tỷ bảng Anh (tương đương 4 tỷ USD).

Công ty bất động sản Canary Wharf được phát triển dựa trên nền tảng gần 100 hecta đất bỏ hoang ở khu vực bến tàu đông London. Trong suốt 25 năm, công ty đã biến vùng đất bỏ hoang ven sông thành trung tâm tài chính mới cạnh tranh với trung tâm tài chính lâu đời của London bằng cách thu hút các ngân hàng lớn trên thế giới đặt trụ sở như Citigroup (Mã chứng khoán: C), JP Morgan (JPM), Credit Suisse (CS), HSBC (HSBC) và Barclays (BCS).

Công ty hiện có hơn 371.000 m2 diện tích sàn văn phòng, 3 trung tâm mua sắm và số chỗ đậu xe đủ phục vụ cho hơn 100.000 nhân viên văn phòng.

Liên minh Qatar và Brookfield hiện đã sở hữu phần lớn cổ phần trong Songbird Estates sau khi đề xuất lần đầu cho thương vụ - trị giá khoảng 3,5 tỷ USD – đã bị ban giám đốc Songbird khước từ.

Nhưng vị thế của Songbird trên bàn đàm phán đã bị đảo ngược sau khi các cổ đông lớn – Tập đoàn đầu tư China và Morgan Stanley (MS) – bị thu hút bởi để xuất hấp dẫn trên.

Trước đó, Qatar đã sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cao ở London, bao gồm cả The Shard, tòa nhà cao nhất Tây Âu. Công ty cũng đồng thời sở hữu chuỗi Trung tâm thương mại hạng sang Harrods và làng Olympic London.

>> Giá thuê văn phòng ở London đắt nhất thế giới

Mai Trâm

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM