PMI tháng 9 lần đầu giảm xuống dưới 50 điểm sau 2 năm

01/10/2015 10:54 AM |

Chỉ số PMI tháng 9 báo hiệu điều kiện kinh doanh giảm sút lần đầu tiên trong 25 tháng. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm tháng thứ 4 liên tiếp, và với tốc độ nhanh thứ nhì trong lịch sử.

Nội dung nổi bật:

- Chỉ số PMI tháng 9 đã xuống dưới mốc 50,0.

- Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm tháng thứ 4 liên tiếp, và với tốc độ nhanh thứ nhì trong lịch sử.

- Việc giảm số lượng đơn đặt hàng mới đã góp phần làm giảm nhẹ sản lượng sản xuất, xảy ra lần đầu tiên trong 2 năm


Theo số liệu mới nhất từ Nikkei, giai đoạn cuối quý 3/2015 cho thấy sự suy giảm về các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam khi cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều giảm.

Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) Việt Nam - một chỉ số tổng hợp về tình trạng ngành sản xuất - đã giảm xuống dưới mốc 50,0 trong Tháng 9 - ở mức 49,5; giảm từ mức 51,3 điểm trong Tháng 8.

Theo Nikkei, mức giảm sút nhẹ này đã kết thúc thời kỳ tăng trưởng kéo dài 2 năm – thời kỳ mà tình trạng của lĩnh vực sản xuất liên tục được cải thiện.

Việt Nam đã kết thúc thời kỳ tăng trưởng sản xuất kéo dài 2 năm. Nguồn: Nikkei, Markit.

 

Số lượng đơn đặt hàng mới đã giảm lần đầu tiên trong hơn 1 năm vào tháng 9 khi các điều kiện thị trường xấu đi. Tuy nhiên, tốc độ giảm nhẹ. Trong khi đó, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm tháng thứ 4 liên tiếp, và với tốc độ nhanh thứ nhì trong lịch sử của chỉ số này.

“Một số thành viên điều tra có đề cập tới nhu cầu yếu đi từ các nước khác trong khu vực”, báo cáo của Nikkei cho biết.

Việc giảm số lượng đơn đặt hàng mới đã góp phần làm giảm nhẹ sản lượng sản xuất, xảy ra lần đầu tiên trong 2 năm. Việc hoàn thành các dự án cũng được coi là nhân tố dẫn đến giảm hoạt động sản xuất.

Những hoạt động kinh doanh mới giảm về lượng cũng được coi là nguyên nhân dẫn đến sự giảm liên tục và nhanh nhất trong 6 tháng về lượng công việc tồn đọng.

Bình luận về dữ liệu khảo sát chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam, Andrew Harker, tại Markit, công ty thu thập kết quả khảo sát, cho rằng: "Sau khi tăng trưởng chậm lại trong những tháng gần đây, tình hình đã trở nên xấu hơn trong Tháng 9 khi lĩnh vực sản xuất của Việt Nam bị giảm sút cả về số lượng đơn đặt hàng mới và sản lượng”.

"Nhu cầu yếu trong khu vực chứng tỏ đang có tác động tiêu cực nhiều hơn lên các nhà sản xuất địa phương trong thời gian tới, và dữ liệu mới nhất trái ngược hẳn so với mức tăng mạnh được ghi nhận trong những tháng đầu năm”.

Một tín hiệu vui đối với người tiêu dùng: Giá nhiên liệu giảm dẫn đến chi phí đầu vào tổng thể giảm, dẫn tới việc các công ty giảm chi phí cho khách hàng bằng cách giảm giá đầu ra.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM