Phố Wall dứt đà tăng

13/11/2014 09:10 AM |

6 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các cổ phiếu điện thoại tăng 0,8% và dẫn đầu xu hướng. Nhóm điện nước mất tới 2%.

Chỉ số S&P 500 chấm dứt chuỗi tăng điểm 5 ngày liên tiếp trong khi các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ lên cao nhất kể từ tháng 7. Đà tăng của nhóm các công ty sản xuất điện thoại và cổ phiếu tiêu dùng bù đắp số điểm bị mất ở nhóm điện nước.

Kết thúc phiên hôm qua (12/11), chỉ số S&P 500 mất 0,1%, xuống còn 2.038,25 điểm sau khi giảm 0,4% trước đó. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,7 điểm, xuống còn 17.612,20 điểm.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,3%, lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2000, trong khi chỉ số Russell gồm các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa nhỏ tăng 0,6% qua đó đánh dấu chuỗi tăng điểm 6 ngày liên tiếp. Tổng cộng có khoảng 5,9 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên, thấp hơn 8,7% so với mức trung bình 3 tháng.

6 trong số 10 nhóm chính của chỉ số S&P 500 tăng điểm với các cổ phiếu điện thoại tăng 0,8% và dẫn đầu xu hướng. Nhóm điện nước mất tới 2%.

Cổ phiếu của Citigroup và JPMorgan Chase giảm lần lượt 0,7% và 1,3% sau khi nhận án phạt khoảng 1 tỷ USD cho mỗi ngân hàng vì đã thao túng thị trường ngoại hối.

Những lo lắng về tăng trưởng kinh tế của châu Âu dâng cao sau khi Thống đốc NHTW Anh Mark Carney hạ dự báo về tăng trưởng cũng như lạm phát của Anh. Trong khi đó, chương trình kích thích của Chủ tịch NHTW châu Âu ECB Mario Draghi gặp phải sự phản đối từ Thủ tướng Đức Angela Merkel – người ủng hộ chính sách thắt chặt tài khóa ở Eurozone.

Kết quả là chỉ số Stoxx Europe 600 giảm 1,1% trong phiên hôm qua.

Ở Mỹ, số liệu cho thấy lượng hàng tồn kho bán buôn trong tháng 9 tăng mạnh hơn ước tính.

>> Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, vàng 'lặn ngụp' vùng đáy

Theo Tú Anh

Cùng chuyên mục
XEM