Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nói gì với các tỉ phú tại Đà Nẵng?

19/11/2013 16:07 PM |

Đất nước Việt Nam năng động và tràn đầy cơ hội đầu tư.

Theo tường thuật của VGP News, nhận lời mời dự hội nghị quan trọng này của Standard Chartered, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã bày tỏ với các lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới về đất nước Việt Nam năng động và tràn đầy cơ hội đầu tư. 

Những năm gần đây, mặc dù kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam vẫn đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiềm chế.

Để có được những kết quả này là nhờ sự chỉ đạo kịp thời, đúng đắn và quyết liệt của Chính phủ. Bên cạnh đó là đóng góp của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có những đóng góp rất đáng kể của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Hiện có 100 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với 15.475 dự án còn hiệu lực, vốn đầu tư đăng ký hơn 227 tỷ USD, vốn giải ngân đạt trên 109 tỷ USD. 

Riêng 10 tháng đầu năm nay đã có 1.050 dự án FDI cấp mới và 393 dự án tăng thêm 19 tỷ USD vốn đầu tư, tăng 65,5% so với cùng kỳ 2012.

Trên thực tế, khu vực FDI luôn phát triển năng động, có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế Việt Nam (18% GDP trong 5 năm qua), kim ngạch xuất khẩu không kể dầu thô đạt 66,1 tỷ USD, tăng 27,2% so với cùng kỳ 2012 và  chiếm 61,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.


Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại Hội nghị “Kết nối sáng tạo 2013” (Creative Connections 2013) - Ảnh: VGP News

VGP New tường thuật, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã khẳng định tại Hội nghị “Kết nối sáng tạo 2013”: “Các nhà đầu tư đến Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới còn khó khăn chứng tỏ Việt Nam vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài”. 

Đồng thời ông khẳng định, để thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang thực hiện các đột phá về thể chế chính sách, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện cơ sở hạ tầng.

Việt Nam cũng đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững, xây dựng các hình thức liên kết hợp tác giữa hai khu vực công - tư để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Nhà nước Việt Nam cũng ban hành các chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau và tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, chính sách cho các doanh nghiệp FDI đang hoạt  động tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng cho biết, song song với cải cách trong nước, Việt Nam cũng chủ động hội nhập sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế thế giới thông qua việc đàm phán các hiệp định thương mại tự do quan trọng với các khu vực và trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới…

Với chủ trương và những giải pháp của Chính phủ Việt Nam, cộng với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có cả doanh nghiệp FDI sẽ tiếp tục tìm kiếm được cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Theo HẢI CHÂU

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM