Pháp đối diện nguy cơ bị khủng bố sinh, hóa học

20/11/2015 15:27 PM |

Thủ tướng Pháp: “Tôi đang đưa ra những tuyên bố này bằng tất cả sự thận trọng của mình”...

Phát biểu trước Quốc hội Pháp ngày hôm nay, Thủ tướng Pháp Manuel Valls cảnh báo trong thời gian tới nước Pháp có thể đối diện với các cuộc khủng bố bằng vũ khí sinh học và hóa học, theo thông tin từ The Independent.

Ông Manuel Valls nói: “Tôi đang đưa ra những tuyên bố này bằng tất cả sự thận trọng của mình. Chúng ta không thể loại bỏ bất kỳ khả năng nào. Nước Pháp có thể sẽ bị khủng bố bằng vũ khí hóa học hoặc sinh học”.

Thủ tướng Pháp đồng thời công bố đề xuất gia hạn tình trạng khẩn cấp của nước này thêm ba tháng. Ông kêu gọi các nước châu Âu khác hợp tác chia sẻ thông tin về hành khách trên các chuyến bay.

Thủ tướng Pháp cũng cho rằng châu Âu cần có thêm các quy định mới để cảnh sát có quyền truy xuất nguồn gốc của mọi băng nhóm, kể cả các tổ chức công đoàn nhằm đảm bảo an ninh chung.

Hôm qua, đại diện Chính phủ Pháp phát biểu trên truyền hình, đề nghị châu Âu khác thắt chặt các quy định cấp visa và kiểm soát thông tin đối với bất kỳ ai ra vào châu Âu. Quy định này nếu được áp dụng sẽ tác động rất nhiều đến những khách du lịch đến từ Anh và từ ngoài khu vực miễn visa Schengen.

Pháp cũng đang xem xét sẽ siết chặt hơn nữa các quy định sở hữu súng đạn để giảm bớt tình trạng kinh doanh, buôn lậu súng. Các biện pháp được tính đến bao gồm phạt tù nặng hơn với người kinh doanh súng trái phép, tiêu hủy hoàn toàn các khẩu súng thu được.

Ngoài ra, giới chức Pháp đang cố gắng vận động chính phủ các nước khác chấp thuận để Pháp lưu thông tin của tất cả các hành khách ra vào Liên minh Châu Âu (EU) trong vòng ít nhất một năm.

Những đề xuất mới của Pháp được đưa ra trong bối cảnh: ngay sau vụ khủng bố đẫm máu tại Paris khiến 129 người thiệt mạng vào thứ Sáu tuần trước thì hai chuyến bay từ Los Angeles, Mỹ đến Paris, Pháp đã phải chuyển hướng vì nghi bị đặt bom.

Tại châu Âu, Thụy Điển và Đan Mạch đã nâng cảnh báo rủi ro khủng bố lên mức cao nhất trong 5 năm. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ công bố đã bắt giữ 8 người Maroc bị tình nghi có dính líu đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự phong (IS) đang có ý định nhập cảnh vào châu Âu, sau đó Thổ Nhĩ Kỹ đã trục xuất 8 người này.

Trong đoạn video mới nhất, IS dọa sẽ tấn công New York, cụ thể là đang nhắm tới Quảng trường Thời đại tại thành phố này.

Theo Thu An

Cùng chuyên mục
XEM