Petrovietnam và Gazprom Neft lập liên doanh khai thác mỏ dầu Dolginsk

26/11/2014 10:38 AM |

Tập đoàn Dầu khí Nga Gazprom Neft và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petrovietnam hôm 25/11 đã đạt thỏa thuận về thành lập liên doanh để cùng chung khai thác mỏ dầu Dolginsk.

Theo Tiếng nói nước Nga, văn kiện được ký kết ở Sochi trong sự hiện diện chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mỏ dầu Dolginsk nằm ở phần trung tâm của biển Pechorsk, cách dãy đảo Đất Mới (Novaya Zemlya) 120 km về phía nam và cách bờ bắc của đại lục 110 km. 

Tại khu mỏ này hiện nay đang tiến hành công tác khảo sát địa chấn và hoạch định phương pháp khai thác, đồng thời hoàn thành khâu khoan thăm dò ba giếng. Hiện tại, trữ lượng của mỏ ước tính là trên 200 triệu tấn.

>> Đại gia dầu khí Nga ký hợp đồng 'khủng' với PetroVietnam

Theo Kim Ngân

Cùng chuyên mục
XEM