Ôtô con ngoại nhập về VN tăng kỷ lục

20/09/2015 21:00 PM |

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, ôtô nguyên chiếc lượng nhập khẩu xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng đạt mức cao nhất kể từ năm 2010 do các doanh nghiệp tiếp tục tăng nhập khẩu các dòng xe nhỏ, có đơn giá thấp.

Theo đó, lượng nhập khẩu trong tháng 8 đầu năm nay là 10.790 chiếc, tăng 13,8% so với tháng trước. Đơn giá nhập khẩu bình quân ôtô nguyên chiếc các loại giảm tới 15,9% nên trị giá nhập khẩu là 201 triệu USD, giảm 4,2% so với tháng 7.

Tính từ tám tháng đầu năm, lượng ôtô nguyên chiếc cả nước nhập về gần 75.240 chiếc, tăng mạnh gần 102%, trị giá 1,91 tỉ USD. So với số lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu về tám tháng đầu năm 2014, lượng xe tám tháng năm nay tăng mạnh 133,2%.

Riêng ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống, trong tám tháng đầu năm cả nước nhập về tới 27.800 chiếc, trong khi đó năm 2012 là 9.330 chiếc, năm 2013 nhập về 9.900 chiếc, năm 2014 là 16.500 chiếc.

Về thị trường nhập khẩu ôtô nguyên chiếc trong tám tháng năm nay, Việt Nam nhập ôtô nguyên chiếc chủ yếu từ Trung Quốc với gần 18.900 chiếc.

Tiếp theo là Hàn Quốc, thị trường này đã cung cấp cho chúng ta 16.500 chiếc; nhập từ Thái Lan là 14.800 chiếc và 11.500 chiếc từ Ấn Độ.

So với cùng kỳ năm 2014, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu về VN tăng mạnh từ 60%-167% tùy từng thị trường, song ôtô nhập từ Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh nhất với 167%.

Theo L.THANH

Cùng chuyên mục
XEM