Ông David O’Neil: "Nên mua nhà ngay trong năm nay bởi giá BĐS sẽ gấp đôi từ nay đến năm 2020"

10/04/2015 08:52 AM |

“Cuối năm 2015, Vnindex sẽ vượt mốc 650 điểm và đến năm 2020, chỉ số này sẽ tiếp tục vượt đỉnh của năm 2007”. Đó là nhận định của ông O’Neil khi được hỏi về diễn biến TTCK Việt Nam trong thời gian tới.

Nội dung nổi bật:

- Việt Nam hiện nay đang là điểm đầu tư hấp dẫn nhất châu Á bởi những lý do: Tầng lớp trung lưu ở Việt Nam sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020, sự phục hồi tăng trưởng tín dụng, ước đạt 20%- 25% trong giai đoạn 2016- 2018 và lãi suất tiền gửi cũng như cho vay sẽ tiếp tục ổn định ở mức thấp trong các năm tới.

- “Cuối năm 2015, Vnindex sẽ vượt mốc 650 điểm và đến năm 2020, chỉ số này sẽ tiếp tục vượt đỉnh của năm 2007”.


Trong buổi hội thảo “Các cơ hội đầu tư và nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015” do CTCP Chứng khoán APEC tổ chức, ông David O’Neil, giám đốc đầu tư quỹ Asean Deep Value Fund đã có những chia sẻ hết sức thú vị về cơ hội đầu tư trên TTCK Việt Nam.

Điểm đầu tư hấp dẫn nhất châu Á

Theo ông David O’Neil, Việt Nam hiện nay đang là điểm đầu tư hấp dẫn nhất châu Á bởi những lý do:

Đầu tiên là việc tầng lớp trung lưu ở Việt Nam sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020, tương tự những gì đã diễn ra ở Indonexia, Thái Lan và đó sẽ là động lực cho sự tăng trưởng của Việt Nam trong các năm tới.

Yếu tố thứ hai là sự phục hồi tăng trưởng tín dụng, ước đạt 20%- 25% trong giai đoạn 2016- 2018 và lãi suất tiền gửi cũng như cho vay sẽ tiếp tục ổn định ở mức thấp trong các năm tới.

Ngoài ra, có thể nhận thấy qua các chỉ số sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, du lịch của Việt Nam đều tăng trưởng trên 10%. So với các quốc gia khác trên thế giới thì đây là mức tăng trưởng rất cao.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng như ngân hàng nhà nước sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ hơn trong những năm tới. Chẳng hạn như gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ cho vay mua nhà sẽ nới lỏng các điều kiện cho vay hơn, qua đó giúp việc giải ngân dễ dàng hơn trong các năm tới.

Ngoài ra, ông David O’Neil cũng nhận định VND sẽ tương đối ổn định trong những năm tới, mặc dù có thể giảm 2-3% trong mỗi năm, tuy nhiên so với các đồng tiền khác trên thế giới thì VND vẫn ổn định hơn rất nhiều.

Thời điểm tốt để mua nhà

Ông O’Neil nhận xét sự phục hồi của thị trường bất động sản, xây dựng đang được thể hiện rõ qua tỷ lệ cũng như giá trị giao dịch thành công tăng mạnh, trong khi đó tồn kho bất động sản đã giảm so với những năm trước.

Vào năm 2007, giá bất động sản tại Việt Nam cao gấp đôi Indonexia và hiện tại tình cảnh ngược lại khi giá trị bất động sản tại Việt Nam chỉ bằng một nửa Indonexia. Ông O’Neil đã khuyên nhà đầu tư nên mua nhà ngay trong năm nay bởi giá bất động sản sẽ tăng gấp đôi từ nay đến năm 2020.

VnIndex sẽ vượt đỉnh 2007 trong 5 năm tới

“Cuối năm 2015, Vnindex sẽ vượt mốc 650 điểm và đến năm 2020, chỉ số này sẽ tiếp tục vượt đỉnh của năm 2007”. Đó là nhận định của ông O’Neil khi được hỏi về diễn biến TTCK Việt Nam trong thời gian tới. “Hiện tại, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và trong những năm tới sẽ thực sự bùng nổ với sự tăng trưởng vượt trội của nhóm cổ phiếu bất động sản và xây dựng”.

Năm 2007, TTCK Việt Nam đã được định giá quá cao, đó là lý do quỹ Asean Deep Value Fund đã quyết định không đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, vào lúc này, TTCK Việt Nam đang được định giá khá rẻ, mọi chỉ báo đang cho thấy rằng Việt Nam đang ở vùng mua tích cực và trong giai đoạn 2018 đến 2020, nền kinh tế cũng như TTCK Việt Nam sẽ bùng nổ mạnh mẽ. Hiện tại, quỹ đang đầu tư 90% danh mục của mình vào TTCK Việt Nam.

Nhận định về việc khối ngoại bán ròng trong thời gian gần đây, giám đốc đầu tư quỹ Asean Deep Value Fund đã nhận định đó chỉ là xu thế ngắn hạn, trong thời gian tới khối ngoại sẽ tiếp tục quay trở lại và mua ròng với giá trị lớn hơn rất nhiều.

“Khi mà ai cũng nghĩ thị trường như một bữa tiệc vui vẻ thì đó là lúc tôi bán sẽ bán ra, còn hiện tại không phải lúc để lo lắng mà là thời điểm để mua vào. Nhà đầu tư sẽ cảm thấy thực sự hối tiếc sau này nếu không quyết định đầu tư cổ phiếu vào thời điểm hiện tại” ông O’Neil kết luận.

Asean Deep Value Fund là quỹ đầu tư chủ yếu vào các doanh nghiệp có vốn hóa nhỏ tại khu vực Đông Nam Á. Quỹ do Asean Investment Management (AIM) quản lý và có trụ sở tại Cayman Islands.

Được thành lập năm 2005 bởi 2 chuyên gia David O’Neil và David E. Roes với hơn 30 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Họ là những người muốn sử dụng kinh nghiệm thu được để làm việc và đầu tư vào các thị trường Asean.

Hiện quỹ đang đầu tư vào khá nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ đang niêm yết trên thị trường như TIG, API, VIG, APS…

>> Phú Quốc: “Cuộc chơi” mới của “ông lớn” bất động sản?

Theo Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
XEM