[Nóng trong ngày] Tuổi thất thập vẫn miệt mài nghiệp kinh doanh

04/04/2013 19:09 PM |

Viettel thu lãi nghìn tỷ từ xứ sở chùa tháp, nữ doanh nhân Phạm Thị Việt Nga kể chuyện làm doanh nghiệp, những doanh nhân ở tuổi thất thập cùng nhiều thông tin đáng chú ý khác.

Viettel lãi nghìn tỷ từ xứ sở chùa tháp Xem thêm

Tiếp tục đà tăng trưởng tại thị trường Campuchia, doanh thu năm 2012 của Viettel tại thị trường này đạt trên 5,8 nghìn tỉ đồng, chiếm 57% doanh thu ở nước ngoài.

Doanh thu tại thị trường Haiti cũng tăng gần 5 lần, đạt 959 tỉ đồng; Mozambique, nơi Viettel vừa khai trương mạng Movitel cũng lãi tới 81 tỉ đồng.

‘Vua tiền mặt’ tấn công những con mồi yếu thế Xem thêm

Khủng hoảng khiến hàng chục ngàn công ty lao đao lại chính là cơ hội để các "đại gia" tung tiền đi gom doanh nghiệp.

Vừa qua, Masan đã mua Công ty TNHH MTV Hoa Mười Giờ làm công cụ để mua tiếp 40% lợi ích của CTCP Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco).

Masan Consumer cũng đã thâu tóm thành công Nước khoáng Vĩnh Hảo với tỷ lệ sở hữu hơn 60%.

Không chỉ nhà đầu tư nội, nhiều nhà đầu tư ngoại cũng tìm kiếm cơ hội này.

‘Sếp bà’ Dược Hậu Giang: “Tôi chọn làm hai người thầy" Xem thêm

Câu chuyện làm kinh doanh của bà Phạm Thị Việt Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dược Hậu Giang sống động như chính tính cách con người miền Tây trong bà. 

Gánh vác quá nhiều việc: Chủ tịch HĐQT, giảng viên, hiệu trưởng trường mầm non… bà Nga cho biết bà chọn làm hai người thầy: thầy giáo và thầy thuốc để làm lợi cho xã hội. 

Song điều bà trăn trở nhất là làm sao để lớp trẻ, đội ngũ kế cận gắn bó máu thịt với Dược Hậu Giang và “làm cho nó phát triển hoài”.

Thành tích tỷ đô và niềm tự hào khó nuốt Xem thêm

Từng là niềm tự hào của các địa phương nhưng nay, những dự án FDI hàng tỷ Mỹ kim không được triển khai theo đúng giấy phép. 

Tin MGM rút lui có lẽ đã mang lo lắng đến cho... UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi đã ký ban hành giấy phép đầu tư cho dự án này.

Tan vỡ canh bạc casino, giờ đây nhiều địa phương đã tự hiểu không nên tiếp tục ăn “bánh vẽ” của nhà đầu tư như trước.

Bài hot: Những doanh nhân tuổi thất thập vẫn sung sức Xem thêm

Tuổi thất thập nhưng nhiều doanh nhân vẫn miệt mài công việc kinh doanh ở những vị trí khác nhau.

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn (78 tuổi) cùng nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công nghiệp Lê Huy Côn là hai thành viên HĐQT của CTCP Quốc tế Sơn Hà từ năm 2010.

Bà Tư Hường, nữ doanh nhân 77 tuổi vẫn cùng gia đình lèo lái hệ thống nhiều công ty thành viên trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng. 

Một số gương mặt khác như ông Lê Văn Tham (76 tuổi) - Chủ tịch Mía đường Lam Sơn, bà Trần Thị Thái (74 tuổi) – Giám đốc Kim Hà Việt và một số gương mặt quen thuộc khác.

CafeBiz

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM