[Nóng trong ngày] Tiểu thương khóc ngất vì tài sản cháy rụi, địa ốc tồn kho nghìn tỉ

16/09/2013 18:26 PM |

Cháy Trung tâm thương mại Hải Dương là do chập điện Xem thêm

Công an tỉnh Hải Dương nhận định bước đầu về nguyên nhân vụ cháy Trung tâm thương mại (TTTM) TP Hải Dương vào sáng ngày 15/9 là do chập điện từ gian hàng vải ở tầng 1 của tiểu thương Nguyễn Thị Huê.



UBND tỉnh Hải Dương đề nghị ngân hàng nhà nước khoanh, dãn nợ, hạ lãi suất vay cho các hộ tiểu thương, hôm nay UBND tỉnh sẽ tiến hành đối thoại với các tiểu thương để tìm phương án khắc phục, hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại.

Apple bán điện thoại giá rẻ: Liệu có phải là chiến lược thiển cận? Xem thêm

Apple từng rất thành công khi theo đuổi chiến thuật sản phẩm tốt nhất với giá tốt nhất. Nhưng hiện tại iPhone không còn là sản phẩm tốt nhất khi cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các hãng điện thoại, hệ điều hành mới.

Tung ra iphone 5C, Apple kỳ vọng sự tăng trưởng trong thị trường trung và thấp cấp sẽ làm tăng giá trị của hệ sinh thái iOS và duy trì được lợi nhuận cao

Tuy nhiên việc theo đuổi lợi nhuận cao trong ngắn hạn của Apple đẩy hãng đứng trước rủi ro chiến lược giá cao trong dài hạn.

Ronaldo bỏ túi hơn 2 tấn vàng với hợp đồng mới Xem thêm

Siêu tiền vệ Cristiano Ronaldo đã chính thức đồng ý gia hạn hợp đồng với Real Madrid thêm 5 năm, và nhận mức lương sau thuế 17 triệu euro/năm.

Nếu quy đổi ra trọng lượng vàng ở thời điểm hiện tại thì mỗi năm CR7 sẽ bỏ két 476 kg. Theo đó trong 5 năm tới, anh sẽ “tiết kiệm” được... 2,38 tấn vàng.

Diễu hành bán rong bất động sản trên phố Xem thêm

Thời buổi khó khăn, tính thanh khoản thị trường kém, hàng tồn kho lớn,…điều này khiến các DN địa ốc phải tìm mọi cách để tiếp cận với người mua, nhằm bán được hàng. Vì thế gần đây thị trường đã xuất hiện đủ kiểu bán hàng của các đơn vị phân phối bất động sản.

Trong những ngày qua, đáng chú ý nhất là cách mà Sàn giao dịch BĐS Đông Á, đơn vị phân phối dự án Tây Hà Tower-Lê Văn Lương thực hiện chiến dịch bán hàng của mình bằng cách tổ chức chiến dịch diễu hành trên các con phố lớn tại Hà Nội.

Đông Á đã tổ chức đoàn xe treo các phướn quảng bá, thể hiện thông tin mở bán về dự án chạy khắp các tuyến phố chính tại Hà Nội.

Những điều nên làm để cứu các công ty khởi nghiệp Việt Nam? Xem thêm

Các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam đang ở trong thời kỳ khủng hoảng. Họ phải vật lộn để đứng vững trên thị trường, cộng với việc thiếu những cố vấn dày dạn kinh nghiệm, thiếu vốn và thiếu người chịu đầu tư, thiếu cả nguồn khách hàng, đầy rẫy biến cố, trở ngại trong khi nền kinh tế vẫn đang đi xuống.

Đây cũng là chủ đề cho những buổi tán chuyện của nhiều startup trẻ trong thời gian gần đây. Nhưng những câu chuyện họ kể nhau nghe lại chẳng giúp được gì, mà trong thực tế, họ chỉ muốn than vãn về cái khó khi bắt đầu mở khởi nghiệp mà thôi. 

Bài hot: Đại gia địa ốc phía Nam nào có tồn kho 'khủng' nhất? Xem thêm

Hàng tồn kho “chất đống” đang là vấn đề đau đầu với các doanh nghiệp bất động sản khi mà thị trường vẫn đang ế ẩm. Tồn kho càng lâu thì gánh nặng nợ nần với chủ đầu tư càng lớn do phần lớn chi phí đầu tư được tài trợ bằng vốn vay.

Hiện tại, ít nhất 13 doanh nghiệp bất động sản ở khu vực phía Nam đang có lượng tồn kho bất động sản trên 1.000 tỷ đồng.

 Một số doanh nghiệp ôm đồm nhiều dự án cùng lúc nên khi thị trường bất động sản ảm đạm, dự án nào cũng thành dự án dang dở.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM