[Nóng trong ngày] Orchid chia tay FPT, "bộ mặt thật" của căn hộ cao cấp giảm nửa giá

11/09/2013 17:51 PM |

iPhone 5S không cứu được cổ phiếu Apple Xem thêm

Rạng sáng nay (11/9, theo giờ Việt Nam), Apple đã cho ra mắt hai sản phẩm mới là iPhone 5C (thuộc dòng sản phẩm giá rẻ)  iPhone 5S (sản phẩm thuộc dòng cao cấp). Với hai sản phẩm này, CEO Tim Cook đang triển khai chiến lược mở rộng độ phủ sóng đến người tiêu dùng trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, lần ra mắt sản phẩm này đã không thể ngăn được đà giảm giá của cổ phiếu Apple. Kết thúc phiên hôm qua, cổ phiếu của hãng giảm 2,3%, xuống còn 494,64 USD/cổ phiếu. Giới phân tích cho rằng sự kiện này thiếu đi yếu tố ngạc nhiên và tính đột phá như những lần công bố trước.


Bất ngờ: Mỹ chính thức công nhận tôm Việt Nam không bán phá giá Xem thêm

Thông cáo mới nhất của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, ngày 10/9/2013, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ra Quyết định cuối cùng về mức thuế chống bán phá giá (CBPG) tôm nước ấm đông lạnh Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ giai đoạn từ ngày 1/2/2011 đến 31/1/2012.

Trong quyết định này, DOC đã công nhận toàn bộ 33 doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam tham gia đợt xem xét hành chính lần thứ 7 này (POR7) đều không bán phá giá tôm trên trên thị trường Mỹ. Do đó, 33 doanh nghiệp đều nhận mức thuế 0%.

Cổ đông lớn nhất “đường đột” chia tay FPT, thu về hơn 1.300 tỷ Xem thêm

Ba phiên cuối tuần trước, hơn 29 triệu cổ phiếu FPT (hơn 10% cổ phần) được các nhà đầu tư nước ngoài “lặng lẽ” trao tay cho nay. Số cổ phiếu này được cho rằng là do quỹ Orchid Capital thuộc tập đoàn đầu tư Chandler Corp bán ra vì nó đúng bằng số cổ phiếu mà tổ chức này nắm giữ.

Không ngoài dự đoán, hôm nay (10/9), Orchid Capital đã chính thức thông báo về việc bán ra số cổ phiếu trị giá hơn 1.300 tỷ đồng trên, tương đương hơn 60 triệu USD. Giá trị đầu tư của Orchid không được công bố.



Viettel sẽ giảm giá xem truyền hình cáp xuống còn nửa bát phở? Xem thêm

Ông Vũ Văn Hiến, nguyên Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội truyền hình trả tiền lo ngại, sự ra đời của dịch vụ truyền hình trả tiền của một số nhà mạng mới sắp tới, có tiềm lực tài chính mạnh khiến anh em trong hệ thống truyền hình cáp đang lo ngại là các doanh nghiệp viễn thông sẽ phá giá thị trường, bán với giá dưới giá thành và bù chéo.

“Như tôi nghe nói không biết có chính xác không là Viettel phấn đấu với giá 20 nghìn đồng/thuê bao/tháng – nếu vậy thì đây là quá phá giá”, vị này bày tỏ lo lắng. 

Bài học kinh doanh: Lùn, nhưng đông! Xem thêm

Aramex là hãng chuyển phát nhanh quốc tế đặt trụ sở tại Jordan, Trung Đông. Ban đầu, công ty lập liên minh với Airborne Express cùng nhiều công ty khác để chuyển phát ở ngoài Trung Đông

Năm 2003, Airborne bị mua lại, liên minh tan rã. Aramex góp sức sáng lập Liên minh Phân phối Toàn cầu với thành viên là các doanh nghiệp ngang tầm công ty để cùng cạnh tranh với các đối thủ lớn.

Năm 2005, mạng lưới bị "thủng" do một công ty lại bị thâu tóm. Lần này Aramex không chỉ làm “chuyển phát”, họ còn kinh doanh “lập hội”: làm trung tâm điều phối các thành viên và sẵn sàng “vá lưới” nếu cần.

Kết quả: Doanh thu tăng 7 lần sau 7 năm, sở hữu mạng lưới vững mạnh khắp thế giới.

Bài hot: Vì sao chủ đầu tư đột ngột giảm 50% giá bán căn hộ cao cấp? Xem thêm

Phát Đạt đã giải thích việc giảm 50% giá bán căn hộ thuộc dự án Everich 3 là hưởng ứng nghị quyết 02 của Chính phủ về giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho,… đồng thời tạo nguồn thu và thanh khoản cho hoạt động của công ty.

Lý do nghe thì đơn giản, nhưng từng ý trong đó lại là cả một vấn đề lớn, thậm chí có thể liên quan đến sự sống còn của công ty.Đến cuối quý 2, hàng tồn kho chiếm 90% tổng tài sản của Phát Đạt. Tổng nợ phải trả lên đến 4 nghìn tỷ đồng.

Gần 3 năm qua, Phát Đạt không có được nguồn thu đáng kể nào trong khi đó, áp lực trả nợ đang cận kề. Trong khi đó, nguồn tiền đầu tư vào các dự án đang thực hiện chủ yếu là vốn vay.


dungtq

Cùng chuyên mục
XEM