[Nóng trong ngày] Những đứa con mang "họ VNPT" sống lắt lay

28/02/2013 18:10 PM |

(CafeBiz) Điểm tin nóng ngày 28/02/2013.

1. Ông Lê Phước Vũ lọt Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Xem thêm

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hoa Sen Group vừa lọt vào top 10 trong số những người giàu nhất trên sàn chứng khoán. 

Khối tài sản của ông Vũ đã tăng tới 71%, tương tăng 583 tỷ lên 1.406 tỷ đồng. 

Hai người giàu nhất thị trường chứng khoán, ông Phạm Nhật Vượng và ông Đoàn Nguyên Đức.

2. Siêu thị điện máy vào thế diệt vong Xem thêm

Trong “cuộc chiến” giữa các siêu thị điện máy có thời điểm giảm giá tới 50% để kéo khách lại đưa các doanh nghiệp vào thế tiêu diệt lẫn nhau. 

Nhiều thương hiệu tiếng tăm một thời như Top Care, Việt Long, Best Caring,… đang teo lại hoặc dần vắng bóng trên thị trường.

3. VTV thống trị 80% truyền hình trả tiền  Xem thêm

VTV có 3 “đứa con” là VCTV với hơn 1 triệu thuê bao (miền Bắc), SCTV hơn 1,5 triệu thuê bao (miền Nam) và K+ với hơn 400.000 thuê bao (số vệ tinh) thống lĩnh cả phân khúc mặt đất và vùng trời, trên toàn lãnh thổ. 

Những “đứa con” của VTV đang chiếm trên dưới 80% thị phần, tính thống trị ở đây còn hơn cả trường hợp VNPT bên thị trường thông tin di động.

4. Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam lập kỷ lục mới  Xem thêm

Ngày càng nhiều khách quốc tế tìm đến Việt Nam với mục đích chủ yếu là du lịch. Trung Quốc vẫn là quốc gia số một về lượng khách ghé thăm trong năm qua. 

Năm 2012, cả nước đã đón tiếp hơn 6,6 triệu lượt khách quốc tế, con số lớn nhất từ trước đến nay của Việt Nam, tăng 9,5% so với năm 2011. 

5. Kinh doanh nhà hàng không chịu ảnh hưởng bởi suy thoái Xem thêm

Dù người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu thì lĩnh vực kinh doanh ẩm thực dường như không bị ảnh hưởng. Khoản lợi nhuận đầy hấp dẫn từ kinh doanh nhà hàng khiến dịch vụ này nở rộ quy mô ngày càng lớn. 

Bài hot: Doanh nghiệp mang “họ VNPT” chật vật sinh tồn Xem thêm

Dưới trướng VNPT có thể kể đến Mobifone, Vinaphone, VDC, Công ty viễn thông liên tỉnh (VTN)… Ngoài ra, đơn vị này còn là cổ đông của nhiều công ty khác với tỷ lệ sở hữu từ 20-50%. 

Nhiều DN trong số này phải chịu cảnh sống lay lắt vì lợi nhuận thấp hoặc làm ăn thua lỗ mà nguyên nhân chủ yếu là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đã bão hòa, đầu ra khó khiến doanh thu giảm, quy mô vốn nhỏ,…  

Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC), TST và VTC Telecom là 3 trong số công ty làm ăn thua lỗ trong năm 2012. 

CafeBiz

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM