[Nóng trong ngày] Nghìn tỉ của bầu Đức đang đổ vào đâu?

11/03/2013 18:25 PM |

Nhìn vào đâu để biết sức khỏe của nền kinh tế, Tràng Tiền Plaza liệu có đổi vận sau khi tái xuất, Apple có nên nhảy vào thị trường giá rẻ,... Và nhiều thông tin thú vị khác.

1. Đánh giá một nền kinh tế thông qua ... đồ lót  Xem thêm

Để đánh giá một nền kinh tế, có nhiều cách hơn là chỉ "chăm chú" vào những chỉ số khô khan như CPI, PMI, GDP. Thay vào đó, ta có thể quan tâm tới các con số thú vị hơn như  tần suất mua đồ lót mới của đàn ông hay tỉ lệ phẫu thuật thẩm mỹ ở phụ nữ thậm chí là cả số lượt người viếng thăm sở thú.

Mang tới những kết quả tương đối chính xác, những chỉ báo này rõ ràng gần gũi và thú vị hơn rất nhiều so với những con số "khô khan" mọi khi.

2. Liệu Tràng Tiền Plaza có thể thay đổi sau thời gian dài đóng cửa?
Xem thêm

Sắp sửa mở cửa vào giữa tháng 3 tới, trung tâm thương mại có vị trí đẹp nhất Hà Nội hứa hẹn sẽ xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn. Được "chống lưng" bởi một đại gia giàu chuyên bán hàng hiệu, liệu Tràng Tiền Plaza có thoát khỏi "vận đen" của những lần thất bại trước đó?

3. Ai dùng hàng hiệu tại Việt Nam Xem thêm

Những thống kê thú vị về người dùng hàng hiệu tại Việt Nam. Thu nhập bao nhiêu thì dùng hàng hiệu? Tại sao tôi chọn hàng hiệu? Mặt hàng nào được ưa chuộng nhất?,...

4. "Cảnh sát giao thông"
của bầu trời Việt Xem thêm

Những tưởng bầu trời rộng lớn có thể bay tùy ý nhưng không, vẫn có đơn vị chuyên quản lý bay được mệnh danh là "cảnh sát giao thông" của bầu trời.

Tại Việt Nam, tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam (VATM) là đơn vị thực hiện chức năng này.

Dù không nổi tiếng như VietnamAirlines, VATM lại chiếm một chân trong thế "kiềng ba chân" của hàng không Việt Nam.

5. Tỉ lệ thất nghiệp giảm: Có đáng mừng?
Xem thêm

Kết thúc 2012 nền kinh tế được đánh giá là suy giảm, song số liệu điều tra của Tổng cục Thống kê qua 3 chỉ số chính: tỷ lệ thất nghiệp; tỷ lệ thiếu việc làm và thu nhập, tiền lương vẫn được “cải thiện nhẹ”.

Tại sao lại có sự vận động trái chiều này?

Bài hot:
Cận cảnh canh bạc lớn đã "ngốn" gần 90 triệu USD của bầu Đức Xem thêm

Bỏ ra gần trăm triệu USD đầu tư vào nhà máy sản xuất đường tại Lào, bầu Đức đang phơi phới kỳ vọng vào cơ ngơi có sản lượng 70.000 tấn đường/năm.

Tuy nhiên, đây cũng là một canh bạc lớn của ông bầu nổi tiếng này. Hiện tại, đường trong nước đang trong tình trạng dư tồn kho lớn mà không có đầu ra. Trong khi đó, con số 70.000 tấn đường/năm đã gần bằng tổng quota nhập khẩu đường.

Như vậy, vấn đề quan trọng nhất trước mắt đối với HAGL là phải xin được hạn ngạch nhập khẩu đường, sau đó mới là bài toán cạnh tranh với các doanh nghiệp đường trong nước.

Khó khăn tạm thời chưa có lời giải, nhưng nhìn vào cơ ngơi "hoành tráng" của bầu Đức, không ít người phải ngả mũ kính phục.

CafeBiz

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM