[Nóng trong ngày] Ngân hàng Việt là các nhà 'chép tranh' đại tài?

14/05/2013 18:00 PM |

Hoàng Anh Gia Lai bác bỏ cáo buộc phá rừng của Global Witness Xem thêm

Báo cáo của Global Witness đưa ra gần đây cáo buộc Hoàng Anh Gia Lai chiếm đoạt đất đai, khai thác gỗ bất hợp pháp và các hành vi tham nhũng khác tại Lào và Campuchia hoạt động phá đất rừng làm đồn điền trồng cao su ở Campuchia và Lào, đồng thời cáo buộc luôn cả Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Hoàng Anh Gia Lai đã phủ nhận các cáo buộc này và khẳng định sẽ giải quyết mọi vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư tại Lào và Campuchia nếu Global Witnetss đưa ra được bằng chứng xác thực.

Quý 1, lương nhân viên ngân hàng giảm mạnh Xem thêm

Trong quý 1,lương bình quân của nhân viên Vietcombank đã giảm xấp xỉ 15% so với cùng kì năm 2012.

Con số thu nhập của nhân viên ACB còn thảm hại hơn, đã giảm khoảng 30% trong quý 1/2013 so với cùng kỳ năm ngoái.

Sacombank là một trong số ít những nhà băng ổn định số lượng, thu nhập nhân sự trong 3 tháng đầu năm.

Kết quả này là do kinh doanh khó khăn của các ngân hàng trong những năm gần đây. Phó Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ Phạm Xuân Hòe cho biết, đây là năm thê thảm về lợi nhuận: 30 ngân hàng có lãi thì lợi nhuận giảm lên tới 30% so với các năm trước, còn gần 20 đơn vị thua lỗ thì mức lỗ cao gấp 7 lần năm 2011.

Rolls Royce chọn đối tác ‘mờ nhạt’ làm đại lý chính thức tại Việt Nam?  Xem thêm

Regal Motor Cars sẽ là đại lý của Rolls-Royce tại Việt Nam, một sự kiện gây bất ngờ với hầu hết giới kinh doanh xe hơi bởi công ty này chưa có bất cứ dấu ấn nào trên thương trường.

Theo hợp đồng, showroom đầu tiên được xây dựng tại Hà Nội và đại diện Regal Motor Cars cho biết chưa có kế hoạch mở showroom TP HCM trong năm nay.

Vụ Lý Nhã Kỳ uy hiếp an toàn bay lên báo Anh  Xem thêm

Trong tin tức đăng tải ngày 13/5, tờ Daily Mail của Anh đã đăng tải thông tin về việc hai phi công Việt Nam bị phạt và cấm bay sau khi cho Lý Nhã Kỳ vào khoang lái lúc máy bay đang cất cánh.

Theo Daily Mail, dù máy bay đang bay ở chế độ bay tự động nhưng quy tắc an toàn không cho phép phi công rời chỗ. Khi bay ở chế độ này, phi công không được phép rời vị trí, những ai không có phận sự thì cũng không được quyền vào buồng lái.

Bài báo cũng nhận được khá nhiều bình luận của bạn đọc. Có người cho rằng phi công thiếu trách nhiệm, có người khen cô Lý Nhã Kỳ rất đẹp và có cả độc giả vui tính cho rằng đây là ví dụ điển hình nhất về việc nam giới có thể phạm sai lầm rất lớn khi đứng trước người đẹp.

Chủ quán café ‘nhái’ Starbucks dính bẫy tống tiền clip sex Xem thêm

Mai Trường Giang là chủ quán StartUp Coffee từng mạnh miệng tuyên bố 'Tôi cố tình bắt chước Starbucks đấy', giờ đây lại mạnh miệng kể lại câu chuyện dính bẫy bị tống tiền 5.000 USD bằng clip sex, với chia sẻ muốn cảnh báo với mọi người, nhất là các doanh nhân lớn và nổi tiếng.

Câu chuyện thật giả ra sao này mới chỉ qua lời kể của Giang. Việc anh bị hại hay cố tình dựng câu chuyện bị hại đang chờ xác minh thêm?

Bài hot: Nghi vấn 2 ngân hàng lớn của Việt Nam ‘đạo’ logo doanh nghiệp nước ngoài?  Xem thêm

Logo mới của Vietcombank ra mắt hồi tháng 4/2013 tuy đẹp nhưng lại có nhiều điểm "na ná" giống với thương hiệu Vocast - một hãng chuyên cung cấp dịch vụ SHOUTcast hosting âm thanh trên Internet ra đời từ năm 2010 .

Chưa hết, dư luận cũng nghi ngờ khi logo của ngân hàng Maritimebank cũng có những điểm "giống tới đáng ngờ" với tập đoàn tài chính quốc tế UniCredit (Italia).

Câu hỏi đặt ra là: Liệu Vietcombank, MaritimeBank có "đạo" ý tưởng thiết kế logo của các thương hiệu nước ngoài hay chỉ là sự "vô tình trùng hợp"?

CafeBiz

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM