[Nóng trong ngày] Miền Nam mất điện, chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh đến Việt Nam

22/05/2013 18:04 PM |

Mất điện 22 tỉnh miền Nam vì sự cố của xe cần cẩu  Xem thêm

Vào lúc 14h19 ngày 22/5 đã xảy ra sự cố trên ĐD 500kV Di Linh - Tân Định. Sự cố đường dây 500kV trong lúc truyền tải công suất cao làm mất liên kết HTĐ 500kV Bắc - Nam, gây nhảy tất cả các tổ máy phát điện trong HTĐ miền Nam, dẫn tới HTĐ miền Nammất điện toàn bộ (khoảng 9400 MW).

Qua điều tra sơ bộ, sự cố do xe cần cẩu trồng cây trong khu vực Thành phố mới Bình Dương chạm vào đường dây 500 kV ở khoảng trụ 1072-1073 gần trạm biến áp 500kV Tân Định.

Dự kiến trong chiều và tối ngày 22/5, HTĐ miền Nam sẽ được khôi phục toàn bộ.

Chuyện mất điện ở các nước trên thế giới ra sao? 

Chàng trai kì diệu nhất thế giới đến Việt Nam Xem thêm

Chiều nay, Nick Vujicic đã đáp chuyến bay vào lúc 15h25 sau chuyến bay thẳng từ Sydney đến TP.HCM, cho đến 16h30 Nick vẫn chưa rời khỏi cổng sân bay.

Theo một số thông tin cho biết, anh sẽ ngay lập tức đến thẳng khách sạn White Palace để tổng duyệt cho buổi họp báo diễn ra vào lúc 17h00 tối nay.

Đối tác "đại siêu thị" của Saigon Co.op là ai? Xem thêm

Vào năm 1973, khi giá cả hàng tiêu dùng tăng cao, siêu thị đầu tiên của FairPrice ra đời tại Toa Payoh để thực hiện trách nhiệm xã hội. Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã khai trương siêu thị này.

FairPrice là nhà bán lẻ hàng đầu Singapore với năng lực phục vụ cho 400.000 lượt khách hàng mỗi ngày. FairPrice đang chiếm hơn 60% thị phần tại Singapoe với hơn 110 siêu thị và 160 chuỗi của hàng tiện lợi.

‘Chơi’ với Trung Quốc – Phải biết cách? Xem thêm

Chính sách mua bán tiểu ngạch biên giới lâu nay hoàn toàn bất lợi cho hàng hóa Việt Nam sang Trung Quốc nhưng lại vô cùng thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc tuồn hàng kém, hàng lậu vào Việt Nam.

Doanh nhân Trung Quốc làm ăn tại Việt Nam theo 3 chiêu thức sau:

- Nắm chặt đầu ra của Việt Nam;

- Mua bán biên mậu, ít thông qua hợp đồng xuất khẩu.

- Kích thích lòng tham.

Hệ quả là doanh nghiệp ta bị động, chẳng biết gì khi bán hàng qua đó.... Nhưng thực tế, Trung Quốc lại chính là một thị trường cực kỳ hấp dẫn, thượng vàng hạ cám đều bán được, thuế lại thấp.

Chiêu lách thuế của Apple Xem thêm

Hầu như toàn bộ hoạt động ngoài nước Mỹ của Apple được điều hành thông qua Apple Operations International - một công ty ở Ireland không có nhân viên.

Apple trả 2% - hoặc ít hơn – thuế thu nhập doanh nghiệp tại Ireland.

Apple Operations International, công ty đem lại 30% lợi nhuận ròng toàn cầu cho Apple, không hề phải nộp thuế.

Lợi nhuận ở Mỹ của Apple cuối cùng lại ở Ireland.

Hầu hết 102 tỉ USD Apple đang giữ “ở nước ngoài” lại nằm trong các ngân hàng Mỹ.

Apple có vẻ rất kém trong việc ước tính thuế của chính mình.

Bài hot: Những tài phiệt giàu nhất Singapore: Họ là ai và họ buôn gì? Xem thêm

Là nền kinh tế phát triển nhất khu vực Đông Nam Á, đảo quốc Singapore luôn nổi tiếng về sự giàu có.

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều nền kinh tế phát triển khác, nền kinh tế Singapore chịu ảnh hưởng khá nhiều từ những "đại gia đình". Khá nhiều những gia đình này có gốc từ Trung Quốc

Trong số những tỉ phú có tài sản trên 1,5 tỉ USD, đa phần trong số này đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và tài chính, ngân hàng và được những "danh gia vọng tộc" quản lý.


Những tài phiệt giàu nhất Singapore: Họ là ai và họ buôn gì? (2)

CafeBiz

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM