[Nóng trong ngày] 'Mệt' với quan hệ công ty con cháu, bao tiền một chiếc Airbus

30/09/2013 21:27 PM |

Agribank là ngân hàng đầu tiên bán nợ xấu cho VAMC Xem thêm

Theo lãnh đạo Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC), trong ngày mai (1/10), VAMC sẽ ký kết mua nợ xấu với Agribank. Như vậy, Agribank là ngân hàng đầu tiên bán nợ xấu cho VAMC.

Lãnh đạo VAMC cho biết, dự kiến VAMC mua lại hơn 1.600 tỷ đồng nợ xấu của Agribank qua phương thức phát hành trái phiếu đặc biệt (TPĐB).

Bộ trưởng Vũ Đức Đam: 'Làm giàu mà dễ như lời dụ dỗ thì có đến lượt mình không?' Xem thêm

Trong buổi họp báo Chính phủ, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, hiện Chính phủ đang xây dựng quy định mới về quản lý kinh doanh bán hàng đa cấp. Quy định mới sẽ siết chặt hơn hoạt động của loại hình kinh doanh này. Những kẻ gây tổn hại đến pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm.

Bộ trưởng Đam cũng nhắn gửi: "Các nhà báo là phải tuyên truyền để làm sao người dân hiểu đúng. Không thể có một món kinh doanh nào mà đem lại lợi nhuận dễ dàng như các lời quảng cáo. Nếu mà làm giàu dễ như vậy thì làm gì đến lượt mình".

Bao tiền một 'con' Airbus? Xem thêm

Airbus có trụ sở tại Toulose, Pháp. Hãng hàng không này có khoảng 59.000 nhân viên trên thế giới đồng thời có hoạt động kinh doanh với 1.500 nhà cung cấp tại 30 nước trên thế giới. Đây là một trong hai hãng hàng không lớn nhất thế giới, bên cạnh Boeing.

Airbus sản xuất 4 loại máy bay gồm: Máy bay chở khách, máy bay dành cho doanh nghiệp, máy bay vận tải và máy bay quân sự. Máy bay chở khách của Airbus gồm 5 dòng gồm A320, A330, A340, A350 XWB và A380. Trong đó thành công nhất là máy bay cỡ nhỏ 107 ghế A318 và máy bay cỡ lớn A380. Mức giá một chiếc máy bay, tất nhiên không hè rẻ. "Bèo" nhất cũng phải ngót trăm triệu USD.

Chuyện cổ phần hóa Mobifone, VNPT trong cuộc phỏng vấn Thủ tướng trên Bloomberg Xem thêm

Ngày hôm qua, trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa nhắc tới chuyện cổ phần hóa các doanh nghiệp viễn thông. Cách tiếp cận của Thủ tướng là "Chính phủ đang xem xét gia tăng sở hữu của vốn ngoại tại các ngân hàng và cả các doanh nghiệp viễn thông."

Đây có thể coi là thông điệp của lãnh đạo đất nước trong việc cổ phần hóa các DN viễn thông nhà nước. Điều quan trọng bây giờ là Chính phủ sẽ có cơ chế như thế nào với các nhà đầu tư, cũng như Mobifone, VNPT đang được định giá như thế nào.

Đại gia bí ẩn bỏ nghìn tỷ xây chùa Bái Đính là ai? Xem thêm

Ở Việt Nam, có 2 đại gia nổi tiếng thay vì chỉ chi tiền vào các dự án bất động sản để bán đất thu lời, lại đổ hàng đống tiền để xây khu du lịch tâm linh. 

Nguyễn Văn Trường (Ninh Bình): tổng giám đốc Doanh nghiệp Xuân Trường, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Lư, giám đốc Khách sạn Hoa Lư. Các công ty của ông đầu tư cả nghìn tỷ đồng vào Khu Du lịch Tràng An - chùa Bái Đính ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình). 

Huỳnh Uy Dũng (Bình Dương): người xây dựng Lạc cảnh Đại Nam Quốc Tự.

Bài hot: Con ai? Cháu ai? Họ hàng với ai? Xem thêm

Một công ty cũng giống như một cá nhân, có những mối quan hệ “họ hàng” nhất định và việc giao dịch với “họ hàng” cũng khá phổ biến.

Tuy nhiên, theo bà Lâm Thị Ngọc Hảo, phó TGĐ KPMG Việt Nam, báo cáo tài chính Việt Nam thường quên đi một thông tin quan trọng: các cá nhân. Các cá nhân “có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp biểu quyết ở các doanh nghiệp báo cáo dẫn đến có ảnh hưởng đáng kể tới doanh nghiệp, kể cả các thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này (như bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột)” và “các nhân viên quản lý chủ chốt có quyền và trách nhiệm về việc lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp báo cáo”.

Những cá nhân này có thể ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh của một công ty, và nếu nhà đầu tư không biết rõ những mối quan hệ này, rủi ro đến với họ là rất lớn.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM