[Nóng trong ngày] 'Ma trận' nhà họ Đặng, 'nước cờ' của bầu Đức và thách thức tại F-Tel

06/06/2013 18:08 PM |

1. FPT Telecom – ‘cỗ máy kiếm tiền’ của FPT đã, đang và sẽ làm gì? Xem thêm

FPT Telecom luôn đóng góp một phần quan trọng vào doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn mẹ FPT. Số liệu hợp nhất của FPT Telecom gồm 2 mảng chính là viễn thông và nội dung số.

Kết quả kinh doanh Q1/2013: Kết quả kinh doanh mảng nội dung số có sự sụt giảm (dù mảng viễn thông vẫn tăng trưởng), khiến doanh thu và lợi nhuận của FPT Telecom bị giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Mở rộng lĩnh vực hoạt động: FPT Telecom sẽ gia tăng dịch vụ về băng rộng ADSL, IPTV, cổng FPT Play HD, qua đó biến TV thông thường thành Smart TV.

Thực hiện: Vừa đầu tư cơ sở hạ tầng mở rộng băng thông vừa tăng tốc độ kết nối cho khách hàng.

Cơ hội trong thị trường di động: Hiện tại thị trường này đang ở thế kiềng 3 chân, giống như một chiếc “máy xay”, anh nào “nhảy” vào là chết.

2. 70% người được miễn nộp thuế Xem thêm

Từ ngày 1-7 triển khai Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, khoảng 70% người nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ không phải nộp thuế nữa khi áp dụng Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.

Biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương và kinh doanh được thực hiện từ ngày 1-7:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Ðến 5

5

2

Trên 5-10

10

3

Trên 10-18

15

4

Trên 18-32

20

5

Trên 32-52

25

6

Trên 52-80

30

7

Trên 80

35


3. Thanh Hóa: Giám đốc xúc phạm ‘đồ nhà quê’, 600 công nhân đình công Xem thêm

Ngày 3/6, nhận thấy chất lượng bữa ăn giữa ca không được đảm bảo, nhiều công nhân công ty CP may 8 Hồ Gươm ở Thanh Hóa đã phàn nàn, liền bị bà Ninh Thị Ty, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty có lời lẽ xúc phạm: “Đồ nhà quê mà đòi ăn ngon, đứa nào chê thì xéo…”.

Ngay sau khi bị tổng giám đốc xúc phạm danh dự, hơn 600 công nhân của công ty bỏ ra ngoài mua đồ ăn khác, rồi sau đó quay lại đình công đòi bà này phải có lời xin lỗi nhưng vị ‘sếp’ thản nhiên bỏ về Hà Nội khiến sự việc tiếp diễn nhiều ngày.

4. HAGL là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất trong ngành du lịch khách sạn Myanmar Xem thêm

Ngày 5/6, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã khởi công dự án khu phức hợp HAGL Myanmar Center tại Yangon, Myanmar.

Dự án có vị trí đắc địa với diện tích 82.000 m2 sẽ được xây dựng 2 tầng hầm để xe, tổng cộng khoảng 160.000 m2, chia thành 2 giai đoạn.

Đây là dự án bất động sản lớn nhất được tập đoàn đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư lên tới 440 triệu USD. HAGL cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất trong lĩnh vực du lịch khách sạn của Myanmar.

5. Ông chủ cà phê sạch và câu chuyện 2 năm mở 99 quán cà phê Xem thêm

Năm 1996, Lê Minh Cường bước vào "thế giới cà phê” với nhiệm vụ rang xay. Hơn hai năm sau, thôi đứng máy rang, anh bắt đầu đi bỏ mối cà phê cho các quán tại TP.HCM.

Anh xây dựng cửa hàng cà phê ‘sạch’ Milano đầu tiên tại TPHCM vào tháng 9/2011. Đến nay, chuỗi cà phê ‘sạch’ này đã đạt con số 99 cửa hàng sau gần 2 năm hoạt động.

Để có được hôm nay, ông chủ trẻ đã phải trải qua nhiều khó khăn và nỗ lực, đồng thời trở thành ‘khắc tinh’ của nhiều quán cà phê ‘cóc’ ở Sài Gòn.

Bài hot: Gia đình họ Đặng còn lại gì khi rút khỏi Sacombank? Xem thêm

Từ vị thế của một ông chủ ngân hàng quyền lực, những biến cố tại Sacombank đã khiến ông Đặng Văn Thành phải rời ngân hàng, cổ phần bị đem bán để cấn trừ khoản nợ hơn 1.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, rời Sacombank không phải là đường cụt đối với ‘gia đình Thành Thành Công’.

Mía đường: Với nguồn lực từ Sacombank trong những năm trước, Thành Thành Công từ một công ty kinh doanh đường đã vươn rộng tầm ảnh hưởng, thâu tóm một loạt các doanh nghiệp sản xuất mía đường. Thậm chí đã có lúc doanh nghiệp này bị đặt nghi ngờ chiếm tới 40% thị phần và lũng đoạn thị trường đường.

Địa ốc, kho vận, đầu tư, hàng hóa: Từng có một thời gian rất nhiều công ty được lập ra mang tên gọi “Sài Gòn Thương tín” như Địa ốc SGTT, Kho vận SGTT, Đầu tư SGTT, Giao dịch hàng hóa SGTT nhưng nay chỉ còn địa ốc SGTT giữ nguyên tên. Còn lại đều âm thầm đổi tên thành Kho vận Thiên Sơn, Đầu tư Tín Việt và Giao dịch hàng hóa Sơn Tín.

Thủy điện: Các công ty con nhà ông Thành đang nắm phần lớn cổ phần của Điện Gia Lai (GEC).

CafeBiz

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM