[Nóng trong ngày] Lắm tiền như lãnh đạo công ty công ích ở TPHCM

27/08/2013 18:13 PM |

Cổ phiếu thăng hoa, giá trị thị trường của Facebook lần đầu cán mức 100 tỷ USD Xem thêm

Cuối phiên giao dịch hôm qua (26/8), cổ phiếu Facebook tăng gần 2% lên mức 41,34 USD/cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc giá trị thị trường (vốn hóa) của Facebook lần đầu vượt qua ngưỡng 100 tỷ USD, chốt ngày ở mức 100,7 tỷ USD. Con số này gấp hơn 200 lần so với lợi nhuận 4 quý gần nhất.

Giá cổ phiếu Facebook tăng mạnh sau khi công bố kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý vừa qua cùng với những triển vọng kinh doanh trên điện thoại di động.

Mì ăn liền Kinh Đô dự kiến ra mắt vào tháng 9 Xem thêm

Lĩnh vực mỳ gói, dầu ăn và sữa được Kinh Đô coi là giải pháp quan trọng để Công ty tăng trưởng trên 20% một năm.

Theo thông tin mới nhất, dự kiến sản phẩm mì ăn liền của Kinh Đô sẽ được ra mắt vào tháng 9 nhưng phía Kinh Đô không tiết lộ tên sản phẩm.

Với khoảng 50 nhà sản xuất mỳ ăn liền hiện có, cùng các tên tuổi cỡ bự như Acecook, Masan hay Asia Foods, thì đại gia bánh kẹo Kinh Đô sẽ còn rất nhiều việc cần làm trong thời gian tới.

Choáng với mức lương 2,6 tỷ đồng năm 2012 của một giám đốc công ty công ích tại TPHCM Xem thêm

UBND TPHCM kết luận sai phạm trong việc chi sai qui định tiền lương, tiền thưởng của 4 công ty công ích nhà nước trên địa bàn thành phố: Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị, Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng TP.HCM, Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn và Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh.

Lương của các lãnh đạo 4 công ty này năm 2012: Các Chủ tịch, Giám đốc nhận từ 759 triệu đồng đến 2,6 tỷ đồng; Phó TGĐ, Kế toán cũng nhận vài trăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng; Bình quân lương nhân viên 4 công ty là 22,2 triệu đồng/tháng.

Tại 2 đơn vị là Công ty Thoát nước đô thị và Công ty Chiếu sáng Công Cộng, mức lương của Kế toán trưởng cao gần gấp rưỡi lương của Chủ tịch REE Nguyễn Thị Mai Thanh. 

Những ai đang sở hữu ngân hàng VIB? Xem thêm

Ông Hàn Ngọc Vũ – chủ tịch VIB – cùng gia đình chỉ sở hữu 1,7 triệu cổ phiếu, chưa đến 0,4% cổ phần VIB.

Ông Đặng Khắc Vỹ - thành viên HĐQT, cùng vợ đang sở hữu 78,9 triệu cổ phiếu, tương đương 18,6% cổ phần (ông Vỹ nắm 9,2% và vợ ông là bà Trần Thị Thảo Hiền nắm 9,4%).

CTCP Đầu tư và Thương mại hệ thống Quốc tế (Nettra) – nắm giữ 15% cổ phần – có liên quan đến 3 thành viên HĐQT của VIB là ông Vỹ, ông Đặng Văn Sơn và ông Đỗ Xuân Hoàng. 

Những ai đang sở hữu ngân hàng VIB? (1)

Bạc Hy Lai sẽ thụ án tại 'đệ nhất đại lao' xa xỉ nhất Trung Quốc Xem thêm

Một bài báo trên Tân Hoa Xã cho rằng chính trị gia thất sủng Bạc Hy Lai sẽ chấp hành án tù tại nhà lao Tần Thành ở Bắc Kinh, một trong những nhà tù nổi tiếng nhất thế giới về mức độ an ninh.

Nhà tù Tần Thành tại thủ đô Bắc Kinh hiện là nơi ở của các quan chức, đảng viên cấp cao phạm tội. Công tác bảo vệ an ninh ở đây diễn ra rất nghiêm ngặt. Các tù nhân sẽ không phải mặc áo tù và có thể đi dạo, đọc sách, tập thể thao.


Bài hot: SSI cân bằng quyền lực với Lotte, cuộc chiến Bibica sẽ đi về đâu? Xem thêm

Sau khi 'kết duyên' với Bibica năm 2007, Lotte dần bộc lộ ý muốn thâu tóm toàn bộ và xóa thương hiệu Bibica để phát triển thương hiệu riêng của mình. Mâu thuẫn giữa Lotte với ban lãnh đạo cũng như những cổ đông lớn người Việt nổ ra, dẫn đến hệ quả là doanh thu lẫn lợi nhuận của Bibica sụt giảm mạnh trong năm 2012.

Hiện nay, nhóm cổ đông liên quan đến SSI đã nắm giữ tổng cộng 37,5% cổ phần của Bibica, xấp xỉ với tỷ lệ sở hữu 38,6% của Lotte. 

Với tỷ lệ trên, hai bên đều có thể phủ quyết mọi quyết định quan trọng của Bibica. Nhưng về lâu dài, nhiều khả năng một bên sẽ bán lại cổ phần và rời cuộc chơi.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM