[Nóng trong ngày] Khi Công giáo Roma là 'Tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới'...

15/03/2013 18:03 PM |

1. Khi Công giáo Roma là Tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới? Xem thêm

"Tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới' này đang có 1,2 tỷ khách hàng, 1 triệu nhân viên, hàng chục triệu tình nguyện viên, mạng lưới phân phối toàn cầu, nhãn hiệu ai cũng biết, đội vận động hành lang không có đối thủ và đang hoạt động vô cùng hiệu quả tại các thị trường mới nổi.

Theo đó, Ngôi vị Giáo hoàng cũng được coi là Tổng giám đốc Tập đoàn khổng lồ này. Vị Tân Tổng giám đốc ở Vatican sẽ có chiến lược gì sau khi lên ngôi?

2. Samsung Galaxy S IV chính thức ra mắt tại Mỹ  Xem thêm

Samsung đã chính thức trình làng chiếc điện thoại "bom tấn" Galaxy S IV tại quảng trường Times Square, New York, Mỹ.

Samsung Galaxy S4 sẽ có 2 màu là Black Mist (đen) và White Frost (trắng), vỏ bằng nhựa polycarbonate, thiết kế mỏng 7,8 mm, màn hình Full HD và rất nhiều tính năng thông minh khác.

3. Hoàng Anh Gia Lai bỏ 80 triệu USD xây sân bay thứ 2 tại Lào  Xem thêm

Ngày 14/3, Hoàng Anh Gia Lai đã động thổ xây dựng sân bay quốc tế Nọng Khang tại tỉnh Hủa Phăn với vốn đầu tư lên đến 80 triệu đồng. Đây là dự án xây dựng sân bay thứ hai mà Hoàng Anh Gia Lai được Chính phủ Lào cấp phép xây dựng, sau dự án sân bay quốc tế tại tỉnh Attapeu với vốn đầu tư 40 triệu USD.

Dự án trên được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích rộng 183 ha và được chia thành hai giai đoạn.

Vốn đầu tư xây sân bay được Hoàng Anh cho Chính phủ Lào vay không tính lãi trong vòng 5 năm.

4. Ông Lý Khắc Cường trở thành Thủ tướng của Trung Quốc  Xem thêm

Ngày 15/3, với 2.940 phiếu thuận và 6 phiếu trống, ông Lý là thủ tướng đầu tiên có bằng tiến sĩ kinh tế. Các chức danh còn lại trong đội ngũ lãnh đạo kinh tế (phó thủ tướng, các bộ trưởng và thống đốc NHTW) sẽ được thông báo vào ngày mai.

Tân thủ tướng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới được nhận định là sẽ phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ.

5. Những nữ quái rút ruột ngân hàng nghìn tỷ  Xem thêm

2 trường hợp điển hình là:

Bà Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh TP.HCM - lừa đảo, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của hơn 33 doanh nghiệp và 20 cá nhân.

Bà Phạm Thị Bích Lượng, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội đã cho Lifepro Vietnam vay vốn đầu tư dự án Luxfashion với tổng vốn đầu tư 197 triệu USD và giải ngân phần vốn cố định 3.000 tỷ đồng... mà không thẩm định đúng tình hình dự án, dẫn đến nguy cơ mất vốn.

Bài hot: Bà Thái Hương: "Chuột không bao giờ đào một lỗ”  Xem thêm

Trả lời về nguy cơ đổ đi 200 tấn sữa tươi mỗi ngày của TH Milk, bà chủ Ngân hàng Bắc Á tự tin rằng, khi tư vấn cho bất kỳ dự án nào, đều lập kế hoạch rất kỹ, lường trước sự cố để có các kịch bản khác nhau, nôm na là "chuột không bao giờ đào một lỗ”.

Theo bà Hương, trung tuần tháng 3 này, Tập đoàn TH sẽ  khánh thành nhà máy chế biến sữa thuộc cụm nhà máy Mega Plan có công suất 1.700 tấn sữa/ngày, giai đoạn 1 là 600 tấn/ngày tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Còn một vài lứa bò nữa nằm trong kế hoạch tăng lên 45.000 con sẽ hoàn thành vào cuối năm 2013, hiện đàn bò của TH đã là 27.000 con, trong đó có hơn 10.000 con cho sữa.

Bà Hương cũng cho biết nhiều thông tin về chiến lược và kế hoạch kinh doanh của TH Milk trong tương lai.

CafeBiz

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM