[Nóng trong ngày] Doanh nghiệp nhà Cường đôla lo hầu kiện, 2 tỷ phú D&G lĩnh án tù

20/06/2013 18:00 PM |

Doanh nghiệp nhà Cường đô la đối mặt hàng chục vụ kiện Xem thêm

Công ty Quốc Cường Gia Lai đã thua trong kiện khách hàng vì chậm giao nhà tại chung cư Quốc Cường - Gia Lai (Quận 7, TP Hồ Chí Minh). Đây là tiền lệ đầu tiên khi khách hàng thắng cuộc chủ dự án. Hiện tại có 5 hộ trong chung cư này đang hoàn tất hồ sơ khởi kiện.

Trong 2 năm vừa qua kể từ ngày bàn giao, công ty này cũng phải đối mặt với hơn 20 hộ gia đình khởi kiện chủ đầu tư với nhiều lý do như không trả lãi phạt theo như hợp đồng đã ký kết hai bên; thi công nội thất không đúng như các điều khoản trong hợp đồng; thu sai phần thuế giá trị gia tăng VAT.

Ngành công nghệ tiệc cưới đạt doanh thu 10.000 tỷ mỗi năm Xem thêm

Ước tính, tại TP.HCM có khoảng 120 trung tâm hội nghị - tiệc cưới. Tính bình quân, một trung tâm hội nghị tiệc - cưới có thể đạt doanh số khoảng 100 tỷ đồng/năm với lợi nhuận 20 - 30%, tăng trưởng doanh thu từ 10 - 15% hằng năm. 

Mỗi năm hiện có khoảng 47.000 người kết hôn. Tuy nhiên, kinh doanh nhà hàng tiệc cưới bây giờ không dễ dàng như lúc trước. Theo tính toán, một trung tâm tiệc cưới 6 sảnh tiệc có mức đầu tư từ 80 - 150 tỷ đồng.

Doanh thu phòng vé siêu khủng của các "siêu anh hùng" Xem thêm

Marvel và DC là 2 hãng truyện tranh comic lớn nhất thế giới. Kể từ sau bộ phim về siêu anh hùng đầu tiên vào năm 1978, chiến trường giữa hai hãng Marvel và DC tiếp tục kéo sang màn ảnh rộng. Cuộc chiến chia làm 3 giai đoạn cạnh tranh chính và hiện Marvel  vẫn đang chiếm ưu thế trên sàn đấu này. 

Những gia đình danh tiếng bậc nhất Việt Nam Xem thêm

Họ là gia đình những nhà khoa học trứ danh, từ thế hệ cha, con đều có nhiều bước tiến rực rỡ, ghi dấu ấn của mình vào thời đại, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Gia đình cố giáo sư Nguyễn Lân – gia đình khoa bảng, Gia đình cố giáo sư Tôn Thất Tùng – gia đình Y Đức, Gia đình Giáo sư Đặng Vũ Khiêu – Gia đình tài hoa, 

Từ 1/1/2014, thuế thu nhập doanh nghiệp còn 22% Xem thêm

Từ 1/1/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22% (hiện nay là 25%) và theo lộ trình, đến 1/1/2016 mức này sẽ là 20%.

Đồng thời, doanh nghiệp có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá 5 năm kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

2 tỷ phú sáng lập Dolce & Gabbana bị kết án tù do trốn thuế Xem thêm

Domenico Dolce và Stefano Gabbana, hai tỷ phú sáng lập thương hiệu thời trang Dolce & Gabbana này sẽ chịu án tù lần lượt là 1 năm và 8 tháng và phải nộp tiền phạt 10 triệu euro. 

Họ bị phát hiện đã chuyển quyền kiểm soát các thương hiệu của mình cho một công ty ma tại Luxembourg năm 2004, qua đó né được khoản thuế lên tới 420 triệu euro phải trả cho chính phủ Italia.

Huawei Việt Nam phủ nhận vụ “Huawei mua lại Nokia” Xem thêm

Vừa qua báo Financial Times của Anh đăng tin Huawei có ý định mua lại hãng ĐTDĐ Nokia. Tuy nhiên, mới đây công ty Huawei Việt Nam đã chính thức gửi thông tin phản hồi về vấn đề này và khẳng định rõ ràng Huawei “không có kế hoạch mua lại Nokia”. 

Bài hot: Khốc liệt cuộc chiến nước khoáng: Hướng đến mảnh đất màu mỡ còn sơ khai? Xem thêm

Thị trường nước đóng chai Việt Nam hiện có hàng trăm nhãn hiệu đang tranh hùng. La Vie và Aquafina vốn thống trị thị trường, các doanh nghiệp nội với quy mô còn nhỏ, lợi nhuận khiêm tốn nên ít được nhắc đến. 

Những nhãn hiệu nước tinh khiết lớn có Aquafina, Dasani, ICY, Sapuwa…Nước khoáng đòi hỏi việc sản xuất phải sở hữu mỏ nước khoáng, với các thương hiệu lớn như La Vie, Vĩnh Hảo, Vital…

Với hàng trăm thương hiệu nhưng không nhiều thương hiệu lớn, thị trường nước đóng chai đang khá phân mảnh, dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn. Thị trường nước khoáng cũng bắt đầu được nhiều doanh nghiệp để mắt hơn.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM